Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ đứng trước cơ hội và thử thách
   2008-10-31 17:38:17    CRIonline

Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ đã tổ chức rất thành công và lại rất có lý thú, vậy thì tương lai của nó nhất định sẽ rất sáng sủa chăng? Thưa các bạn, thật đáng tiếc chúng ta chớ vội lạc quan như vậy. Thực ra, cho đến nay còn chưa biết Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ lần tới sẽ tổ chức tại nơi nào. Phó chủ tịch Liên đoàn đánh bài tây quốc tế Pa-nốt nói:

"Bây giờ còn đang thảo luận thành phố đăng cai kỳ tới, hiện còn chưa quyết định, có thể là Luân Đôn, cũng có thể là Mát-xcơ-va, cũng có thể là nơi nào đó trên thế giới, chúng tôi hiện nay còn chưa rõ."

Vì sao vậy? Nguyên nhân kinh tế vẫn là nhân tố chính. Chỉ đạo kỹ thuật Liên đoàn đánh bài tây quốc tế Ri-xác cho rằng:

"Trung Quốc là nước không nhiều trên thế giới có thực lực kinh tế tổ chức giải lớn như vậy, tổ chức giải lớn như Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ cần rất nhiều tiền, rất nhiều nước không có thực lực kinh tế và ý nguyện như vậy."

Phó chủ tịch Ban Tổ chức Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ lần thứ nhất Lưu Tư Minh cũng nhấn mạnh, Trung Quốc đã bỏ ra nhiều sức người và sức của để tổ chức thành công Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ lần này, song mô hình này rất khó mở rộng, cần tiếp tục thảo luận về hình thức tổ chức giải mới hơn.

Phó chủ tịch Liên đoàn đánh bài tây quốc tế Pa-nốt nói, ý tưởng tốt nhất hiện nay là Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ được Uỷ ban Ô-lim-pích chấp nhận hơn nữa, khiến Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ cũng như Pa-ra-lim-pích, được tổ chức tại nơi đăng cai Ô-lim-pích, trở thành một trong những giải tiếp sau Ô-lim-pích.

"Hiện nay, hiển nhiên khái niệm của chúng tôi là đi theo Ô-lim-pích, bởi vậy tình hình lý tưởng nhất là Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ lần tới tổ chức tại Luân Đôn (thành phố đăng cai Ô-lim-pích năm 2012)."

Hiển nhiên, tuy Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ đã bế mạc, nhưng sự gợi ý và suy nghĩ do nó để lại cho chúng ta còn đang tiếp tục. Là một giải lớn mang tính tổng hợp toàn cầu lần đầu tiên tổ chức, Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ cùng lúc đối mặt với cơ hội và thử thách. Một mặt, hàng trăm triệu người yêu thích các môn đánh cờ, đánh bài là hậu thuẫn vững mạnh của giải này, mặt khác, giải lại đứng trước vấn đề khó mở rộng lớn mạnh, Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế, người yêu thích, nhà tài trợ đều cần thời gian để chấp nhận giải này, về điểm này, ông Lưu Tư Minh phân tích lạc quan rằng:

"Tôi tin rằng nó có tương lai nhất định, từ phản ứng mọi mặt cho thấy, mọi người đều giữ thái độ lạc quan tích cực, bởi vì năm môn này có khá nhiều người yêu thích trên thế giới, tổng số người nhất định vượt quá khái niệm trăm triệu người."

Năm 1894, Ô-lim-pích lần thứ nhất tập hợp các môn chạy, bơi, bóng v.v, tổ chức thành một giải mang tính thế giới, sau đó dần dần phát triển lớn mạnh. Bởi vậy, chúng ta có lý do giữ thái độ lạc quan về tương lai Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ, loài người thông minh nhất định cần một sân khấu to lớn để thể hiện trí tuệ tuyệt vời của mình.


1 2