Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ đứng trước cơ hội và thử thách
   2008-10-31 17:38:17    CRIonline

Nghe Online

Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ lần thứ nhất đã kết thúc tại Bắc Kinh ngày 18 tháng 10. Ngày hội thể thao này đã mang lại những gì cho người hâm mộ thể thao thế giới? Tương lai phát triển của nó sẽ ra sao?

Thế nào là Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ? Có lẽ bạn nghĩ đó là câu hỏi lắt léo về trí tuệ, cũng có thể là một giải tiếp sau Ô-lim-pích hay Pa-ra-lim-pích. Những đó đều không đúng, Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ là một giải thi đấu các môn đánh cờ và đánh bài cỡ lớn, gồm năm môn đang thịnh hành nhất trên thế giới, lần lượt là cờ vua, đánh bài tây, cờ tướng, cờ vây và cờ nhảy. Giải này năm nay lần đầu tiên tổ chức, diễn ra trong 15 ngày, cả thảy có hơn 3 nghìn vận động viên đến từ 143 nước và khu vực đến dự, sản sinh 35 tấm huy chương vàng. Trong lịch sử các môn này đều phát triển song song với nhau, giải lần này đã tập hợp các môn trên tại Bắc Kinh. Sau khi kết thúc giải, quan chức các Hiệp hội thể thao ủng hộ mạnh mẽ giải mới này, mong nó tiếp tục được tổ chức. Phó chủ tịch Liên đoàn đánh bài tây quốc tế Pa-nốt nói:

"Khái niệm của giải này rất tích cực, phản ứng rất tốt, mặc dù còn có không gian nâng cao, nhưng phản ứng nói chung là rất hay."

Giám đốc công việc Liên đoàn cờ vây quốc tế, bà Xi-giơ-nô Yu-ki, người Nhật cũng rất tán đồng, bà cho rằng giải tập trung các môn thể thao trí tuệ này có tiềm năng rất lớn.

"Tôi hầu như thích tất cả các môn thể thao trí tuệ, tôi rất hiếu kỳ đi tìm hiểu các môn cờ khác, bởi vậy tôi thấy đây là một dịp rất tốt, có thể trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm. Tôi thấy Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ có tiềm năng phát triển rất tốt."

Bây giờ thì bạn đã hiểu, Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ lần thứ nhất có thể nói là giải mở ra đầu tiên trong lịch sử, vậy thì giải này xét cho cùng có sức quyến rũ độc đáo như thế nào? Trước hết, thành công lớn nhất của nó là đã tập hợp được năm môn thể thao trí tuệ với nhau, tạo thành một hợp lực lớn mạnh. Phó chủ tịch Ban Tổ chức Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ Lưu Tư Minh nói:

"Cờ vua và đánh bài tây rất phổ cập tại Âu Mỹ, cờ vây và cờ tướng cũng rất phổ cập tại phương Đông, trước đây các môn này đều tổ chức riêng lẻ, bây giờ tập hợp tại, hiệu quả của nó phải là 1+1 lớn hơn 2, không phải là 5 cái 1cộng lại bằng 5, mà là vượt quá 5."

Kế đó, Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ lần này đã thu hút nhiều lớp trẻ tham dự và quan tâm, điểm này rất có lợi đối với sự phát triển của tất cả các môn đánh cờ và đánh bài. Chủ tịch Hiệp hội các môn thể thao trí tuệ thế giới Đa-mi-a-ni nói:

"Có nhiều tuyển thủ trẻ như vậy đến thi đấu là rất có ý nghĩa, tuyển thủ trẻ càng nhiều, thì tương lai của chúng ta càng có hy vọng. Ngày càng có nhiều người tham gia những môn này, điều này không những sẽ xuất hiện nhiều nhà vô địch thế giới hơn, cũng có nghĩa là ngày càng có nhiều người tham gia vào trong đó, hưởng thụ niềm vui."

"Tham gia vào trong đó, hưởng thụ niềm vui" mà ông Đa-mi-a-ni nhắc đến chính là sức quyến rũ lớn nhất của thể thao trí tuệ. Ông Lưu Tư Minh cũng giữ quan điểm như vậy. Ông nói, đặc điểm lớn nhất của thể thao trí tuệ, tức là người yêu thích chính là người tham dự, không như bóng rổ và bóng đá, có một số người yêu thích không nhất định tham gia, nhưng thể thao trí tuệ hễ là người yêu thích thì đều sẽ tham dự.

Hiệp hội thể thao trí tuệ thế giới sáng lập tổ chức Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ mang ý đồ rất rõ rệt, tức là mong mượn giải này, mở rộng tốt hơn thể thao trí tuệ, để càng nhiều người trên thế giới tham gia vào những trò chơi rất lý thú này. Sau khi Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ kết thúc tốt đẹp, mọi người vui mừng nhận thấy, Hiệp hội thể thao trí tuệ thế giới đã giành được sự thành công nhất định về mặt mở rộng các môn thể thao trí tuệ. Tại giải lần này, tổ hợp kỳ thủ Ê-cu-a-đo không có tiếng tăm đã giành chức vô địch môn cờ vua phối hợp nam nữ siêu nhanh, ngày hôm sau, tin "Kỳ thủ nước nhà giành huy chương vàng tại Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ" đã được đăng trên vị trí quan trọng của hầu hết báo chí Ê-cu-a-đo; Kỳ thủ cờ vây không chuyên sáu đẳng Ác-hen-ti-na A-qui-lơ, đã bồi dưỡng hơn 50 học sinh cờ vây, anh nói anh sau này dẫn nhiều học sinh hơn đi dự Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ.

1 2