Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nữ kỳ thủ Việt Nam Ngô Lan Hương yêu thích cờ tướng
   2008-10-17 16:32:47    cri

Cờ tướng bắt nguồn từ Trung Quốc, lịch sử lâu đời, rất thú vị. Song, quân cờ đều viết bằng chữ Hán, bởi thế không được phổ cập lắm trên thế giới, thế kỷ trước mới dần dần truyền sang các khu vực khác ở châu Á, sau đó mới truyền sang châu Âu. Hiện nay, tại Việt Nam, môn cờ tướng ngày càng được hoan nghênh. Cơ sở quần chúng rộng rãi, có rất nhiều người giỏi. Hương nói:

"Bây giờ ở Việt Nam học đánh cờ đã dần dần trở thành hiện tượng phổ biến, ngày càng có nhiều người học cờ trên mạng, muốn giỏi cờ, trước hết phải tập nhiều, lên tập nhiều trên mạng."

Hương nói, tại Hà Nội Việt Nam, cửa hàng thông thường đều có bán bộ cờ tướng. Tại các vỉa hè đường phố hay công viên Hà Nội, đều có rất nhiều người đánh cờ. Người xem cờ quây tròn xung quanh, cũng không khác gì cảnh trên đường phố Bắc Kinh. Ngoài ra, các trường Trung-Tiểu học Việt Nam đều có dạy cờ tướng, các em đi học đều có thể tiếp xúc và đánh cờ tướng, điều này có lợi cho việc đào tạo và tuyển chọn tài năng cờ tướng. Do vậy, trình độ cờ tướng của Việt Nam nâng cao nhanh chóng.

Là nữ kỳ thủ xuất sắc nhất Việt Nam, Hương có sự hiểu biết sâu sắc đối với cờ tướng. Chị cho rằng, chính do học cờ tướng, nên năng lực tư duy và cách nghĩ của chị được nâng cao và thay đổi, giúp ích rất nhiều cho chị trong đời sống ngày thường.

"Đánh cờ có thể làm quen với nhiều người, đánh cờ với những người khác nhau, khiến quan hệ giữa mọi người với nhau ngày càng gắn bó. Thông qua cờ tướng khiến tôi có cách nghĩ cẩn thận, điều này rất có lợi đối với công việc của tôi."

Với sự cố gắng bền bỉ của mình, Hương đã trở thành nữ kỳ thủ ưu tú nhất ngoài Trung Quốc, nhưng chị không hài lòng về điều này, chị nói, tuy đã từng thắng kỳ thủ Trung Quốc, nhưng còn có khoảng cách so với trình độ kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc, còn phải học nhiều, không ngừng nâng cao sức cờ của mình. Vì là kỳ thủ mũi nhọn của Việt Nam, cơ hội đi dự giải lớn quốc tế của chị cũng nhiều hơn một chút, nhưng mỗi lần đi thi đấu chị đều rất khiêm tốn, mỗi khi có phóng viên hỏi về cảm tưởng của mình, chị đều nói:

"Tôi cho rằng, đội Trung Quốc luôn là đội mạnh nhất trong môn cờ tướng trên thế giới, mạnh hơn đội Việt Nam chúng tôi."

Khiêm tốn nghiêm chỉnh lại trí tuệ hơn người. Đó là ấn tượng của Hương để lại cho mọi người. Nữ kỳ thủ Việt Nam này đang dùng sự cố gắng của mình giành được nhiều sự kính trọng hơn trên đấu trường quốc tế. Chị hiện nay không những là niềm kiêu hãnh của Viêṭ Nam, mà còn là người có sức đua tranh mạnh mẽ đối với chức vô địch cờ tướng nữ thế giới.


1 2