Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ lần thứ nhất khai mạc tại Bắc Kinh
   2008-10-10 17:10:24    cri

Hiện nay, thi đấu tại Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ đã dần vào cảnh đẹp, sau thi đấu mấy ngày, vận động viên và huấn luyện viên đến từ các nơi thế giới đều tấm tắc khen ngợi quy mô và trình độ thi đấu. Đồng thời, công tác trù bị tổ chức của Trung Quốc cũng được đánh giá tốt.

Nói về Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ lần thứ nhất mà Trung Quốc tổ chức, bà Yu-ki, Giám đốc Sở công việc Liên đoàn cờ vây quốc tế nói:

"Rất tuyệt vời. Tôi khẳng định tất cả vận động viên đều rất vui mừng được tham dự thi đấu, kết bạn mới, hưởng thụ những ngày ở Trung Quốc. Trung Quốc thật là một Vương quốc cờ vây. Chúng tôi thấy có 400 kỳ thủ cờ vây tham dự thi đấu lần này. Mỗi người đều rất hưởng thụ thi đấu lần này. Tôi rất cảm ơn Ban Tổ chức Trung Quốc đã làm nhiều công việc cho Thế vận hội lần này."

Híc-man là một tuyển thủ đánh bài tây đến từ Anh, anh lần đầu tiên đến Bắc Kinh, tỏ ra rất hưng phấn. Sau khi thi đấu và sinh sống vài ngày ở Bắc Kinh, anh khen ngợi nói:

"Tôi chưa đến qua Bắc Kinh, nên lần này tràn đầy sự mong đợi. Ở đây không những có nhiều môn thi đấu như vậy, đồng thời còn có các tuyển thủ đến từ các nơi trên thế giới, họ có văn hoá và cá tính khác nhau. Mọi người có thể sum họp với nhau tại nơi đây quả là một việc rất hay, điều này cũng rất hay đối với Trung Quốc, cũng rất có ích đối với môn thi đấu này. Trung Quốc đã tổ chức thành công Ô-lim-pích. Trung Quốc không những đã đưa ra cố gắng to lớn tại Ô-lim-pích, đồng thời cũng đưa ra cố gắng to lớn tại Pa-ra-lim-pích và Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ lần này. Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ lần này cũng là một ngày hội lớn đối với Trung Quốc."

Tuy nhìn về quy mô và sức ảnh hưởng của thi đấu thể thao, Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ còn không thể so sánh với Ô-lim-pích và Pa-ra-lim-pích, nhưng lần đầu tiên có thể tập hợp lại một chỗ các môn thể thao trí tuệ rất được nhân dân thế giới yêu thích, đưa lên sâu khấu thi đấu quốc tế, Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ lần thứ nhất có thể nói có công lao không thể phai mờ. Tin rằng sau một số năm, qua sự cố gắng bền bỉ của các giới, Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ cũng sẽ sáng chói như Ô-lim-pích.


1 2