Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ lần thứ nhất khai mạc tại Bắc Kinh
   2008-10-10 17:10:24    cri

Nghe Online

Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ lần thứ nhất đã khai mạc tại Bắc Kinh Trung Quốc ngày 3. Đây lại là một giải thể thao cỡ thế giới do Trung Quốc đăng cai tiếp sau Ô-lim-pích và Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh. Thế vận hội lần này đã thu hút gần 3 nghìn vận động viên, mọi người sum họp tại Bắc Kinh, cùng thi đấu với nhau, hưởng thụ ngày hội thể thao trí tuệ cỡ thế giới lần đầu tiên.

Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ lần thứ nhất do Hiệp hội các môn thể thao trí tuệ thế giới (IMSA) nêu ra. Hiệp hội này thành lập năm 2005, nhằm mục đích thúc đẩy các môn đánh bài và các loại cờ phát triển. Sau đó, Hiệp hội các môn thể thao trí tuệ thế giới thương thảo với Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế, quyết định sau Ô-lim-pích mùa hè hoặc mùa đông, lựa chọn thời gian thích hợp trong năm tổ chức Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ tại thành phố đăng cai Ô-lim-pích, Bắc Kinh do vậy trở thành thành phố đầu tiên tổ chức Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ. Chủ tịch Hiệp hội các môn thể thao trí tuệ thế giới Đa-mi-a-ni nói:

"Hiệp hội các môn thể thao trí tuệ thế giới rất cảm ơn những công tác xuất sắc của Ban Tổ chức Trung Quốc nhằm trù bị Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ lần này. Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ lần này đã quy tụ khoảng 3 nghìn vận động viên đến từ hơn 140 nước và khu vực, thi đấu trong năm môn đánh bài tây, cờ vua, cờ nhảy, cờ vây và cờ tướng."

Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ lần thứ nhất diễn ra trong thời gian 16 ngày, bắt đầu từ ngày 3 tháng này. Năm môn thi đấu cả thảy sản sinh 35 tấm huy chương vàng. Do nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của năm Liên đoàn thể thao các môn đánh bài tây, cờ vua, cờ nhảy, cờ vây và cờ tướng, Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ lần đầu tiên tổ chức đã có quy mô khá lớn và trình độ khá cao. Các kỳ thủ và tuyển thủ đánh bài tây xuất sắc nhất trên thế giới, hầu như toàn bộ đã đến Bắc Kinh tham dự thi đấu, trong đó bao gồm vô địch cờ vua nữ thế giới, kỳ thủ Nga Cô-xtên-niu-cơ, vô địch cờ vây thế giới, kỳ thủ Trung Quốc Cổ Lực và vô địch đánh bài tây thế giới, tuyển thủ Mỹ Ham-man v.v, có thể nói là một ngày hội lớn giao lưu trí tuệ loài người danh xứng với thực.

Trung Quốc sau khi tổ chức thành công Ô-lim-pích và Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh năm 2008 lại làm nước chủ nhà Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ lần thứ nhất, bà Hiểu Mẫn, Phó chủ tịch Uỷ ban Ô-lim-pích Trung Quốc cho rằng, điều này chứng tỏ đầy đủ sự tín nhiệm của Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế và Hiệp hội các môn thể thao trí tuệ thế giới đối với Trung Quốc, cũng đã thể hiện quan niệm phát triển thể thao toàn diện của Trung Quốc. Bà nói:

"Sau Ô-lim-pích chúng ta tổ chức Thế vận hội các môn thể thao trí tuệ, đã thể hiện đầy đủ sự phát triển hài hoà của thể thao thi đấu và thể thao quần chúng, thể thao trí tuệ là một phần quan trọng trong sự nghiệp thể thao đất nước chúng ta."

1 2