Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sân nhà thi đấu Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh đã tạo môi trường thi đấu chất lượng hàng đầu
   2008-09-05 16:40:18    cri

Khác với các sân nhà thi đấu khác, đấu trường Trung tâm bơi lội quốc gia, tức Khối nước là ở tầng trệt, độ cao giữa các tầng hơn 5 mét. Tuy nơi đây có 10 thang máy không có trở ngại có thể để vận động viên đi lại, nhưng để giải quyết tốt hơn vấn đề đi lại của vận động viên vào lúc cao điểm, những người làm việc ở đây đã dựng một đường dốc không có trở ngại đạt tiêu chuẩn quốc tế, Phó tổng thư ký vận hành sân nhà thi đấu Phan Quốc Tân nói:

"Đường dốc này tất cả có 5 chỗ ngoặt, chiều dài là 136 mét, đạt tới tỉ lệ gần 1:20, dốc khá thoai thoải, bởi vì tiêu chuẩn quốc gia bình thường của chúng ta là 1:10, tức là chênh lệnh một mét thì phải dùng đường dốc 10 mét để giải quyết, như vậy mới khiến người ngồi xe lăn tay tự mình lên xuống được, nếu quá dốc khi xuống sẽ rất nguy hiểm, khi lên lại rất tốn sức, như vậy là độ dốc này của chúng tôi trên cơ bản đã đạt đến tỉ lệ 1:20, có thể đảm bảo để vận động viên đi lại an toàn, bình ổn."

Trong khi tạo môi trường thi đấu phần cứng hàng đầu cho vận động viên, các sân nhà thi đấu Pa-ra-lim-pích cũng không coi nhẹ việc cung cấp dịch vụ đồng bộ cho vận động viên về phần mềm, bảo đảm y tế là một khâu quan trọng trong đó.

Bác sĩ Phương Thu Hồng Khoa Hô hấp Bệnh viện Thế Kỷ Đàn Bắc Kinh hiện là một người tình nguyện của đội ngũ y bác sĩ bảo đảm y tế cho Pa-ra-lim-pích. Bác sĩ Hồng cho rằng, "không có trở ngại" đối với vận động viên người khuyết tật, ngoài không có trở ngại về môi trường, còn phải là không có trở ngại về tâm lý:

"Không có trở ng̣ại đối với họ, ngoài không có trở ngại môi trường, tôi cảm thấy tức là không có trở ngại về tâm hồn, chúng ta đối xử với họ phải là bình đẳng, hơn nữa như đối xử với người lành mạnh, bởi vì tâm lý của họ trên thực tế là rất kiện toàn, về tinh thần là rất kiện toàn. Ngoài ra, đối với chúng tôi, phần nhiều hơn là phải từ góc độ kỹ thuật chuyên môn, cũng tức là nhằm vào một số tình hình dễ xảy ra đối với người khuyết tật, về việc này các y bác sĩ cũng đã được đào tạo, sau đó kết hợp với vật liệu đào tạo, còn nữa là chúng tôi phải suy xét nhiều hơn, tức là chuẩn bị thêm mấy phương án ứng đối với tình hình bất ngờ xảy ra."

Để bảo đảm vận động viên người khuyết tật có thể lập thành tích xuất sắc dưới sự phục vụ chất lượng hàng đầu, những người làm việc đã có những cố gắng rất lớn, công tác của họ đã được các vận động viên đánh giá cao. Vận động viên bóng rổ xe lăn tay U-crai-na Vích-tô Xê-pốp từng tham dự ba lần Pa-ra-lim-pích cho rằng, sân nhà thi đấu Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho anh:

"Hai hôm nay tôi đã hai lần đến nhà thi đấu, điều kiện rất tốt, cũng rất tiện, có thể nói là sân nhà thi đấu để lại ấn tượng sâu nhất cho tôi trong những lần tham dự Pa-ra-lim-pích. Được đến đây thi đấu tôi cảm thấy rất may mắn, hạnh phúc."

Đằng sau mỗi sân nhà thi đấu Pa-ra-lim-pích là mồ hôi cần cù của rất nhiều người, họ có chung một nguyện vọng, đó tức là mong các vận động viên Pa-ra-lim-pích đến từ các nơi trên thế giới, có thể cảm nhận được sự vui vẻ, thu hoạch thành công trên đấu trường.


1 2