Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sân nhà thi đấu Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh đã tạo môi trường thi đấu chất lượng hàng đầu
   2008-09-05 16:40:18    cri

Nghe Online

Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh sẽ khai mạc vào ngày 6, thi đấu sẽ diễn ra tại 17 sân nhà thi đấu ở Bắc Kinh cùng nơi thi đấu ở Hồng Công và Thanh Đảo Trung Quốc. Vậy thì trước Pa-ra-lim-pích, những sân nhà thi đấu này đã chuẩn bị những gì cho vận động viên người khuyết tật ?

Trong thời gian Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh, Nhà thi đấu "Tổ Chim" sẽ sản sinh 160 tấm huy chương vàng, bục nhận giải thưởng tự nhiên trở thành nơi sáng nhất trên sân đấu. Vậy thì, bục nhận giải thưởng Pa-ra-lim-pích có gì khác so với Ô-lim-pích ? Phó tổng Thư ký vận hành sân nhà thi đấu sân vận động quốc gia Lưu Hạ Niên nói:

"Đây là bục nhận giải thưởng không có trở ngại, mọi người có thể đã thấy bục nhận giải thưởng trong Thế vận hội, xét vì vận động viên người khuyết tật có người ngồi xe lăn tay, nếu có bục này mà xe lăn tay không lên được, vậy thì trên cơ sở này, trước hết mặt bằng của bục phải rộng, sau đó đằng sau của bục phải làm một đường dốc."

Bục nhận giải thưởng không có trở ngại chỉ là một trong nhiều sự chuẩn bị của Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh dành cho các vận động viên. Từ Ô-lim-pích đến Pa-ra-lim-pích, thời gian chuyển đổi ngắn ngủi, những người làm việc của sân nhà thi đấu đã tận sự cố gắng lớn nhất, đảm bảo để vận động viên người khuyết tật được hưởng môi trường thi đấu hàng đầu trong thời gian Pa-ra-lim-pích. Việc tăng thêm và sử dụng thang máy không có trở ngại và nhà vệ sinh không có trở ngại, rải lớp nhựa đường đi dành cho người mù dài 550 mét, mở hai khu sửa chữa chân tay giả và xe lăn tay, hạ thấp hàng rào quây ở khu hỗn hợp từ một mét xuống còn 60 phân, đều đã thể hiện tấm lòng chỗ nào cũng nghĩ đến vận động viên của những người làm việc tại nơi đây.

Dưới sự hướng dẫn của ông Phó tổng Thư ký Lưu Hạ Niên, phóng viên đã lên chiếc xe buýt không có trở ngại dành cho vận động viên người khuyết tật, đích thân cảm nhận công trình không có trở ng̣ại trên xe. Ông Niên nói:

"Đây là chiếc xe buýt không có trở ngại, phần phía trước trong xe là ghế ngồi không có trở ngại, là nơi dành cho vận động viên ngồi xe lăn tay ngồi, xe lăn tay có thể cố định. Thường thì chiếc xe này có thể chở 7 chiếc xe lăn tay. Chiếc xe này có thể tự động trượt một tấm thép tấm nối liền với nơi đợi không có trở ngại, vận động viên ngồi xe lăn tay có thể tự lên xuống xe."

Thực ra, không riêng ở sân vận động quốc gia, sân nhà thi đấu quốc gia sẽ tổ chức thi đấu bóng rổ xe lăn tay Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh vào ngày 7 từ lâu cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Ngoài công trình không có trở ngại ở sân thi đấu, sân tập luyện và phòng thay quần áo v.v chuyên dành cho vận động viên ra vào, đường dốc rộng tạm thời dựng hai bên sân thi đấu đã dẫn đến sự chú ý của phóng viên. Phó Tổng Thư ký vận hành sân nhà thi đấu Hứa Thiếu Thanh nói, đường dốc này là dành cho vận động viên Pa-ra-lim-pích xem thi đấu sử dụng:

"Hai đường dốc này là công trình chúng tôi tạm dựng thêm, là nơi để vận động viên xem thi đấu, bởi vì lúc thi đấu thế nào cũng có các đội khác đến xem, đường dốc đó chuyên dành cho họ, bởi vì họ ngồi xe lăn tay có thể xem thi đấu rất tiện và gần. Có thể nói vị trí nơi đó là vị trí tốt nhất của cả sân đấu."

1 2