Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc cố lên, Thế vận hội cố lên
   2008-07-04 17:44:43    cri

Đại sứ Xô-li-tai đã có sự đánh giá rất cao về công tác trù bị Thế vận hội Bắc Kinh, bà nói:

"Tôi năm 2004 đến Bắc Kinh, từ đó đến nay, tôi tận mắt chứng kiến sự phát triển và thay đổi to lớn của Bắc Kinh. Trong thời gian này, Bắc Kinh đã xây dựng nhiều đường bộ và tàu điện ngầm, đầu năm nay sân bay Bắc Kinh lại khánh thành nhà ga số 3 mới. Mọi mặt đều có thể thấy, Bắc Kinh đã chuẩn bị rất đầy đủ cho việc tổ chức Thế vận hội lần này. Tôi cho rằng công tác trù bị Thế vận hội Bắc Kinh sẽ không có bất cứ vấn đề gì."

Đại sứ Xô-li-tai nói với phóng viên, sự hiểu biết của bà đối với công tác trù bị Thế vận hội Bắc kinh bắt nguồn từ hoạt động do Trung Quốc tổ chức dành cho Đại diện Ngoại giao nước ngoài tại Trung Quốc, bà rất thích tham dự các hoạt động liên quan đến Thế vận hội. Bà nói:

"Tháng 8 năm 2007, tôi đã tham gia hoạt động còn một năm thì đến ngày khai mạc Thế vận hội tổ chức tại quảng trường Thiên An Môn, đây là một trong những hoạt động lớn nhất mà tôi tham dự. Là Đại sứ Kê-ni-a, tôi còn thường xuyên dự các hoạt động liên quan, hiểu biết tình hình trù bị Thế vận hội Bắc Kinh. Tôi trước sau đã tham quan rất nhiều sân, nhà thi đấu thể thao ở Bắc Kinh, những sân nhà thi đấu thể thao này xây dựng rất đẹp, rất hoành tráng, khiến người ta thán phục. Ngoài ra tôi còn tham quan làng Thế vận hội cùng triển lãm về Thế vận hội. Chính phủ Trung Quốc còn định kỳ tổ chức họp báo, công bố với xã hội tình hình trù bị Thế vận hội."

Sự giao lưu giữa Kê-ni-a và Trung Quốc có lịch sử lâu đời, từ ngày Kê-ni-a độc lập đến nay hai hai nước luôn giữ tình hữu nghị và sự hợp tác tốt đẹp trong mọi lĩnh vực. Đại sứ Xô-li-tai đã giới thiệu sự hợp tác hữu nghị giữa hai nước về mặt thể thao, bà nói:

"Trung Quốc đã xây dựng nhà thi đấu thể thao quốc gia Ca-sa-ra-ni cho Kê-ni-a. Nhà thi đấu này hiện nay đã trở thành tiêu chí hữu nghị giữa hai nước Kê-ni-a và Trung Quốc, nó đã trở thành nơi luyện tập tốt đẹp của vận động viên Kê-ni-a chuẩn bị cho các đại hội thể thao. Ngoài ra, hai nước Trung Quốc và Kê-ni-a còn đã ký hiệp nghị về cử vận động viên và huấn luyện viên sang nước đối phương, tôi cho rằng đây là hiệp nghị cùng có lợi, nó khiến hai nước Trung Quốc và Kê-ni-a có thể trao đổi kinh nghiệm thể thao, đồng thời cũng đã tăng thêm sự hiểu biết và tình hữu nghị. Tôi cho rằng hiệp nghị này có thể thúc đẩy sự nghiệp thể thao hai nước chúng ta phát triển."

Sau cùng, Đại sứ Xô-li-tai chân thành chúc Thế vận hội Bắc Kinh thành công tốt đẹp, đồng thời vui mừng cổ vũ cho vận động viên hai nước Trung Quốc Kê-ni-a,

"Trung Quốc cố lên, Thế vận hội cố lên. Kê-ni-a cố lên, Thế vận hội cố lên. Mong vận động viên Trung Quốc và Kê-ni-a gặp may mắn trên sân đấu Thế vận hội."


1 2