Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc cố lên, Thế vận hội cố lên
   2008-07-04 17:44:43    cri

Nghe Online

 

Kê-ni-a là nước mạnh thể thao, môn ưu thế truyền thống chủ yếu là môn chạy cự li trung bình và dài. Kê-ni-a từ năm 1956 đến nay đã tham dự 11 kỳ Thế vận hội mùa hè, cả thảy đoạt 61 tấm huy chương vàng.

Đại sứ Xô-li-tai đã bày tỏ sự mong đợi thiết tha đối với Thế vận hội Bắc Kinh sắp tổ chức. Bà nói, là ngày hội lớn thể thao quốc tế bốn năm một lần, các vận động viên Kê-ni-a mong đợi đã lâu đối với Thế vận hội Bắc Kinh. Bà tràn đầy lòng tin đối với biểu hiện của các vận động viên Kê-ni-a tại Thế vận hội sắp tổ chức:

"Chúng tôi rất xúc động, đồng thời thiết tha mong đợi có thể tham gia ngày hội lớn này vào tháng 8 năm nay. Các vận động viên Kê-ni-a biểu hiện rất xuất sắc trong môn chạy cự li trung bình và dài và nhiều môn điền kinh khác, mấy năm nay cũng giành được thành tích rất tốt trong môn bơi. Tôi mong tại Thế vận hội năm nay, các vận động viên Kê-ni-a có thể phát huy được thực lực vốn có của mình. Tôi tràn đầy lòng tin đối với vận động viên của chúng tôi."

Kê-ni-a xưa nay nổi tiếng trên thế giới về môn chạy cự li trung bình và dài. Có người từng thống kê, trong 20 vận động viên chạy cự li trung bình và dài ưu tú nhất trên thế giới có 12 người là người Kê-ni-a, hiện nay có hơn 2 nghìn vận động viên Kê-ni-a thi đấu tại Câu lạc bộ chạy cự li trung bình và dài ở nước ngoài, giới thể thao coi hiện tượng này là "kỳ tích Kê-ni-a".

Tại Giải vô địch điền kinh trẻ thế giới năm 2006, Kê-ni-a đứng đầu bảng tổng sắp với 6 vàng, 6 bạc và 3 đồng, tỏ rõ thực lực hùng hậu. Đại sứ Xô-li-tai nói: Kê-ni-a hiện có gần 60 vận động viên điền kinh giành được tư cách đi dự Thế vận hội Bắc Kinh, bà tin rằng họ nhất định sẽ có biểu hiện tốt đẹp. Bà Đại sứ còn cho biết, ngoài điền kinh ra, lần này Kê-ni-a còn muốn có sự đột phá trong môn bơi tại Thế vận hội Bắc Kinh, đảm nhiệm trọng trách này là vận động viên bơi Đun-phốc, 21 tuổi. Anh là vận động viên bơi lội Kê-ni-a đầu tiên giành được tư cách đi dự Thế vận hội. Mục tiêu của anh là phấn đấu trở thành vận động viên bơi lội Kê-ni-a đầu tiên giành được tấm huy chương Thế vận hội tại Thế vận hội Bắc Kinh năm nay.

Là ngày hội lớn thể thao hiếm có, Đại sứ Xô-li-tai cho rằng, Thế vận hội Bắc Kinh có thể trở thành dịp tốt để Kê-ni-a thể hiện với thế giới văn hoá độc đáo của mình. Bà nói:

"Thế vận hội đã tạo một cơ hội rất tốt để vận động viên các nước kể cả Kê-ni-a hiểu biết Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc. Đồng thời cũng là cơ hội để mọi người tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau, chúng tôi mong có thể thể hiện văn hoá Kê-ni-a tại Thế vận hội Bắc Kinh, ví dụ như hình thức sinh hoạt, ca múa truyền thống, trang phục và ẩm thực của chúng tôi v.v. Trong thời gian Thế vận hội chúng tôi sẽ trưng bày các văn hoá truyền thống Kê-ni-a tại 'Nhà Kê-ni-a' trong làng châu Phi. Chúng tôi hoan nghênh mọi người đến tham quan, để hiểu biết Kê-ni-a chúng tôi là một nước như thế nào. Mong các bạn Trung Quốc và các nước thế giới có thể hiểu biết Kê-ni-a, hoan nghênh các bạn đến Kê-ni-a."

1 2