Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Khu Ô-lim-pích—của cải quý giá do Thế vận hội Rô-ma để lại
   2008-06-27 16:31:12    cri

   

Sân vận động Ô-lim-pích Rô-ma ngày xưa và hôm nay

"Ở đó vốn có một số công trình thể thao, như sân vận động và bể bơi v.v, nhưng vì Thế vận hội, những công trình này lần đầu tiên đã tiến hành tái thiết quy mô, đồng thời đã xây dựng các kiến trúc toà lầu thể thao và sân vận động Phla-mi-nô v.v và cơ sở dịch vụ xung quanh v.v."

Khu công trình thể thao hiện đại Rô-ma và làng Thế vận hội nằm ở hai bên đối diện bờ sông, toà lầu Uỷ ban Ô-lim-pích I-ta-li-a cũng nằm trong khu công trình thể thao hiện đại. Bên cạnh toà lầu Uỷ ban Ô-lim-pích I-ta-li-a là sân vận động Ô-lim-pích—sân chính của Thế vận hội Rô-ma. Sân vận động này có gần 100 nghìn chỗ ngồi, phải nói là rất độc đáo về trình độ hiện đại và phong cách kiến trúc. Tại xung quanh sân vận động Ô-lim-pích Rô-ma, có nhiều tượng khắc đề tài Thế vận hội, trên con đường đi tới nhà thể thao cũng có đồ án được ghép bằng gạch Mosaic, thể hiện chủ đề Ô-lim-pích. Năm 1990, sân vận động này đã được đổi mới cơ sở nội thất trong thời gian diễn ra vòng chung kết cúp bóng đá thế giới I-ta-li-a, từ đó càng hiện đại hơn. Hiện nay sân vận động này vẫn là sân nhà của đội bóng đá Rô-ma và La-di-ô, đồng thời cũng là nơi thi đấu các giải thể thao quốc tế quan trọng.

Thế vận hội Rô-ma đã để lại rất nhiều công trình thể thao cho người I-ta-li-a yêu chuộng thể thao. Bên cạnh đó, người I-ta-li-a cũng có những cách làm độc đáo của mình về mặt giữ gìn và sử dụng những công trình thể thao này. Ông Mô-đi-li-a-ni nói, do quản lý và giữ gìn công trình thể thao cần nhiều tiền vốn, bởi vậy chính quyền thành phố Rô-ma với hình thức đấu thầu đã chuyển nhượng quyền quản lý và sử dụng công trình thể thao, đồng thời dành sự tài trợ nhất định về mặt giữ gìn công trình thể thao.

"Doanh nghiệp tư trúng thầu trong khi quản lý và kinh doanh công trình thể thao, cần bảo đảm quần chúng trong địa bàn công trình có quyền sử dụng miễn phí những công trình này trong thời gian nhất định. Ví dụ như, một người nhận khoán bể bơi cần bảo đảm trẻ em ở địa bàn mỗi tháng có thời gian một tuần có thể bơi miễn phí, thời gian còn lại thì áp dụng phương pháp thu tiền. Hiện nay tại Rô-ma có hơn một trăm sân, nhà thể thao như vậy"

Đối với Thế vận hội sắp tổ chức tại Bắc Kinh, ông Mô-đi-li-a-ni là người phụ trách quy hoạch thành phố Rô-ma, xuất thân là kiến trúc sư cũng đưa ra đề xuất đúng của cá nhân ông.

"Mỗi khi gặp giải lớn cỡ quốc tế, chúng tôi đều phải xem xét làm thế nào để lại một số di sản có ý nghĩa cho thành phố. Mong Bắc Kinh cũng có thể làm việc theo ý tưởng này. Đề xuất của tôi là Bắc Kinh nên mượn dịp tổ chức Thế vận hội, xây dựng một cách có dự kiến một mạng lưới giao thông công cộng tương ứng, bởi vì đây chính là điều đáng tiếc của Thế vận hội Rô-ma năm xưa."


1 2