Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Khu Ô-lim-pích—của cải quý giá do Thế vận hội Rô-ma để lại
   2008-06-27 16:31:12    cri

Nghe Online

Năm 1960, Thế vận hội lần thứ 17 đã được tổ chức tại thành phố Rô-ma, thủ đô I-ta-li-a. Khi xây dựng sân, nhà và công trình Thế vận hội, chính phủ I-ta-li-a đã đặc biệt chú trọng sự kết hợp giữa công trình Thế vận hội với quy hoạch thành phố. Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, công trình Thế vận hội năm xưa hiện nay vẫn được sử dụng rộng rãi, phong phú cuộc sống người dân Rô-ma.

Làng Thế vận hội Rô-ma

Xét từ lịch sử phát triển của Thế vận hội hiện đại, tuyệt đại đa số kiến trúc Thế vận hội cuối cùng đều đã trở thành kiến trúc tiêu chí của thành phố đăng cai Thế vận hội, bởi vậy có thể nói Thế vận hội có vai trò thúc đẩy rất lớn đối với sự phát triển của một thành phố. Đối với Thế vận hội Rô-ma năm 1960, tình hình cũng là như vậy. Giám đốc Sở Quy hoạch thành phố Rô-ma, kiến trúc sư thiết kế Mô-đi-li-a-ni cho biết, Thế vận hội Rô-ma năm 1960 đã thay đổi kết cấu thành phố Rô-ma, mở ra chương trình xây dựng các công trình thể thao tại các quận nội thành Rô-ma.

"Một số cơ sở hạ tầng xây dựng lúc đó đến nay vẫn phát huy vai trò quan trọng, thành quả do Thế vận hội Rô-ma để lại tức là công trình Thế vận hội lúc đó hầu như toàn bộ do kiến trúc sư thiết kế, hơn nữa ngày nay những cơ sở hạ tầng này đều được coi là kiệt tác nghệ thuật kiến trúc đương đại, ví dụ như làng Thế vận hội Rô-ma."

Làng Thế vận hội Rô-ma nằm ở phía Bắc thành phố Rô-ma, bờ Nam sông Ti-bơ, nó cùng một số công trình thể thao ở bờ Bắc sông Ti-bơ tạo thành khu Ô-lim-pích nổi tiếng của Rô-ma. Ban Tổ chức Thế vận hội Rô-ma có tầm nhìn xa và có đầu óc thương mại đã thay đổi cách làm sử dụng kiến trúc tạm thời làm làng Thế vận hội của các kỳ Thế vận hội trước, xây dựng làng Thế vận hội thành kiến trúc lâu dài. Sau khi kết thúc Thế vận hội Rô-ma, nhà ở của làng Thế vận hội được bán và thuê cho công chức nhà nước I-ta-li-a. Sau này, theo quy hoạch thành phố tổng thể của Rô-ma lại xây dựng công viên âm nhạc Rô-ma tại vùng gần làng Thế vận hội, đã tăng thêm mầu sắc văn hoá nồng đượm cho khu nhà ở vốn yên tĩnh, mang đậm mầu sắc kiến trúc hiện đại. Cho đến nay, Liên hoan phim quốc tế Rô-ma mỗi năm một lần cũng như Liên hoan thời trang Rô-ma nhằm chọn ra gương mặt mới trong giới thời trang đều tổ chức tại nơi đây.

Ngoài làng Thế vận hội, đối với một thành phố từng tổ chức Thế vận hội, sân nhà thể thao cũng rất quan trọng. Kiến trúc sư thiết kế Mô-đi-li-a-ni cho biết, các sân nhà thể thao xây dựng trong thời gian Thế vận hội Rô-ma đều nằm ở trong khu công trình thể thao hiện đại Rô-ma phía Bắc thành phố Rô-ma.

1 2