Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  40 năm huy hoàng của làng Thế vận hội thành phố Mê-hi-cô
   2008-06-13 16:48:18    CRIonline

"Nơi đây là trung tâm thể thao công cộng, chi phí rất thấp. Trẻ em từ 6 đến 16 tuổi chỉ cần nộp 60 pê-xô, tức khoảng 6 USD là có thể tham gia các lớp học được tổ chức, ví dụ như lớp tai-cun-đô, bơi, vật, điền kinh, bơi nghệ thuật v.v. Chúng tôi dành ưu đãi rất nhiều cho trẻ em và thanh niên. Còn người thành niên mỗi tháng nộp 150 pê-xô cũng có thể đến nơi đây rèn luyện sức khoẻ. Theo pháp luật Mê-hi-cô, chính quyền thành phố Mê-hi-cô cần cung cấp dịch vụ thể thao cho người khuyết tật tại các quận. Bởi vậy, nơi đây đã chuyên mở một số trung tâm điều trị phục hồi và mở lớp học rèn luyện sức khoẻ cho người mù. Trung tâm điều trị phục hồi bao gồm điều trị tâm lý và điều trị vật lý, đồng thời cũng có dịch vụ điều trị dành cho người cao tuổi và người khuyết tật."

Khi tham quan lấy tin tại trung tâm thể thao, phóng viên gặp mấy người Mê-hi-cô ngồi xe lăn tay đến đây rèn luyện, theo họ cho biết, thứ ba và thứ năm hàng tuần, đều có thể đến nhà thi đấu bóng rổ nơi đây miễn phí chơi bóng rổ. Tại các sân, nhà thi đấu ở trung tâm thể thao này, còn mở nhiều lớp học về múa, y-ô-ga, wu shu, trượt băng, thể dục dụng cụ v.v, hàng ngày đều có nhiều người Mê-hi-cô đến tham gia. Ông Rô-đôn-phơ làm ở trung tâm thể thao nói,

"Quần vợt và bơi là hai môn rất được ưa thích ở trung tâm thể thao này, môn điền kinh như chạy v.v cũng khá được hoan nghênh. Làng Thế vận hội cách xa các khu sầm uất khác của thành phố Mê-hi-cô, tôi cảm thấy nơi đây rất đẹp."

Điều đáng nhắc là, trung tâm thể thao làng Thế vận hội rất có đặc sắc, bởi vì nó được xây dựng trên cơ sở một số di chỉ Anh-điêng. Tại nơi đây, di chỉ Kim Tự Tháp cổ kính và công trình thể thao hiện đại đã hội nhập hài hoà với nhau cùng tồn tại đến nay. Những năm gần đây, trung tâm thể thao cũng đang không ngừng đổi mới hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Ông Rô-đôn-phơ nói, ông hiện nay chủ yếu phụ trách xây dựng và sửa chữa thiết bị năng lượng Mặt Trời.

"Các bạn xem, những tấm hình chữ nhật xếp trên nóc nhà kia đều là những tấm thu năng lượng Mặt Trời, cung cấp nước nóng cho bể bơi. Cả thảy có 52 tấm thu năng lượng Mặt Trời, có thể đun nóng 7 nghìn lít nước. Những thiết bị này năm 1968 còn chưa có, ba năm trước mới được lắp. Chúng tôi bây giờ bắt đầu dùng năng lượng sạch."

Tại vùng gần làng Thế vận hội có một đại lộ mang tên "con đường hữu nghị". Hiện nay, những người đi trên con đường này còn có thể thấy nhiều tạo hình khắc nặn cao lớn và độc đáo, những tạo hình này đều do nhà nghệ thuật các nước kiến tạo vào năm 1968 để chúc mừng Mê-hi-cô lúc đó tổ chức Thế vận hội, có thể nói, con đường hữu nghị này không những đã chứng kíên ngày hội thể thao to lớn vào 40 năm trước, cũng đã chứng kiến liên hệ chặt chẽ giữa nhân dân các nước trên thế giới thông qua nghệ thuật, thể thao và văn hoá.


1 2