Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Giấc mơ Thế vận hội của tôi
   2008-06-06 17:48:54    cri

Nghe Online

 

Còn khoảng hai tháng nữa thì đến ngày khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh, nhân sĩ các giới Bun-ga-ri đồng loạt gửi lời chúc mừng chân thành nhất, và bày tỏ nguyện vọng mạnh mẽ mong giành được thành tích tốt tại Thế vận hội Bắc Kinh.

Bun-ga-ri từ trước đến nay rất coi trọng phát triển ngành thể thao. Ngay từ năm 1896, Bun-ga-ri đã tham dự Đại hội thể thao Ô-lim-pích hiện đại lần thứ nhất tổ chức tại Hy Lạp. Ngoài các môn thể thao mạnh truyền thống như cử tạ, vật, thể dục dụng cụ ra, những năm gần đây, vận động viên Bun-ga-ri cũng đã giành được thành tích đáng tự hào trong các môn bắn súng, xuồng ca-nô Ca-i-ắc, và bóng chuyền. Chủ tịch Uỷ ban Ô-lim-pích Bun-ga-ri bà Cô-xta-đi-nô-va nói, hiện nay Bun-ga-ri đã có vận động viên của 14 môn giành được tấm vé đi dự Thế vận hội Bắc Kinh, bà dự kiến, trước Thế vận hội Bắc Kinh, còn có khoảng 15 vận động viên giành được tư cách tham dự Thế vận hội Bắc Kinh. Khi được hỏi vận động viên Bun-ga-ri có khả năng giành được huy chương vàng nhất ở những môn nào tại Thế vận hội Bắc Kinh, bà Cô-xta-đi-nô-va mỉm cười nói:

"Vận động viên chúng tôi đã chuẩn bị trong bốn năm để giành được thành tích tốt tại Thế vận hội lần này. Tôi cho rằng, ngoài môn mạnh truyền thống như cử tạ, vật ra, vận động viên Bun-ga-ri cũng sẽ giành được thành tích rất khá tại các môn điền kinh, thể dục nghệ thuật. Ngoài ra, tôi cũng mong đội bóng chuyền nam Bun-ga-ri có biểu hiện khá tại Thế vận hội Bắc Kinh."

Khi nói đến tình hình quản lý và tập huấn của vận động viên, bà Cô-xta-đi-nô-va nói, vận động viên Bun-ga-ri chuẩn bị đi dự Thế vận hội Bắc Kinh tập huấn bình thường, cơ cấu điều phối đặc biệt phụ trách theo dõi thực hiện chi tiết cụ thể tập huấn, sẽ kịp thời giải quyết đối với những vấn đề xuất hiện. Chương trình tập huấn chung đi dự Thế vận hội Bắc Kinh của vận động viên Bun-ga-ri được nhà nước đặt ra trước, do Cục Thanh niên và Thể thao nhà nước phê chuẩn và cấp ngân sách, các Liên đoàn thể thao cụ thể thực hiện theo kế hoạch, Uỷ ban Ô-lim-pích và Cục Thanh niên và Thể thao nhà nước Bun-ga-ri cùng quản lý và giám sát tình hình thực thi.

Trong thời gian Thế vận hội Bắc Kinh, ngoài vận động viên ra, đoàn báo chí Bun-ga-ri cũng sẽ tích cực đưa tin về Thế vận hội. Được biết, báo Lao động, một trong những tờ báo có số lượng phát hành lớn nhất Bun-ga-ri sẽ cử các phóng viên giỏi đến Trung Quốc đưa tin về Thế vận hội. Các đây ít lâu, ông Ni-cô-la Kít-sép xki, Phó Tổng biên tập thứ nhất báo Lao động khi thăm Trung Quốc, sân, nhà thi đấu Thế vận hội Bắc Kinh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người bạn đồng nghiệp Bun-ga-ri này:

"Bề ngoài hoành tráng hiện đại của sân vận động quốc gia 'Tổ chim' và trung tâm bơi lội quốc gia 'khối phương nước' đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi. Kinh nghiệm lịch sử chứng tỏ, sân, nhà thi đấu tốt sẽ kích thích vận động viên lập thành tích thể thao tốt. Tôi tin rằng, cùng với việc vận động viên Thế vận hội các nước không ngừng lập thành tích tốt trong thi đấu sau này tại những sân, nhà thi đấu này, những sân, nhà thi đấu này cũng chắc chắn sẽ lưu danh muôn đời trong lịch sử thể thao loài người."

Đại sứ Bun-ga-ri tại Trung Quốc Gioóc-gi Pê-i-chi-nốp cũng rất có hứng thú đối với văn hoá Trung Quốc rộng lớn. Đại sứ nói với phóng viên, mong nhìn thấy nhiều thứ mang nguyên tố Trung Quốc hơn tại lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh. Đại sứ tin rằng, lễ khai mạc nhất định sẽ khiến mọi người khó quên.

1 2