Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đội Ma-lai-xi-a tích cực chuẩn bị cho Thế vận hội Bắc Kinh
   2008-05-02 18:50:30    cri

 

 

Ông Ho Koh Chye từng đại diện đội khúc côn cầu Ma-lai-xi-a tham gia Thế vận hội Tô-ki-ô năm 1964 và Thế vận hội Mê-hi-cô năm 1968, sau khi về nghỉ làm huấn luyện viên. Năm 1996, ông dẫn đội khúc côn cầu Ma-lai-xi-a tham gia Thế vận hội Ba-xơ-lô-na. Năm 2003, ông dẫn đoàn thể thao Ma-lai-xi-a tham gia Đại hội thể thao Đông Nam Á với tư cách Trưởng đoàn. Lần này ông một lần nữa làm Trưởng đoàn thể thao Ma-lai-xi-a dẫn đoàn tham gia Thế vận hội Bắc Kinh. Nhiều lần tham gia đại hội thể thao cỡ lớn quốc tế, khiến ông Ho Koh Chye có sự hiểu biết sâu sắc đối với tinh thần Ô-lim-pích, ông bày tỏ phản đối cách làm của một số người tẩy chay Thế vận hội để đạt tới mục đích chính trị. Ông nói:

"Vận động viên của hơn 200 nước và khu vực toàn Thế Giới tham gia Thế vận hội, nhưng mỗi môn chỉ có ba tấm huy chương vàng, bạc và đồng, điều này có nghĩa là không phải tất cả vận động viên tham gia thi đấu đều giành được huy chương. Nhưng đại hội thể thao vẫn có những lợi ích khác, một vận động viên thông qua tham gia Thế vận hội, có thể trao đổi với vận động viên các nước khác, xây dựng mối liên hệ hữu nghị với nhau bên ngoài thi đấu. Tinh thần Ô-lim-pích tức là để tất cả vận động viên không có ảnh hưởng của chính trị, không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ, màu da v.v đều có thể tham gia Thế vận hội. Tẩy chay Thế vận hội sẽ cản trở sự phát triển của thể thao, tại Thế vận hội 4 năm một lần, mọi người vốn có thể biết ai là vận động viên xuất sắc nhất trong làng thể thao hiện nay, nhưng nếu tẩy chay Thế vận hội, vận động viên chuẩn bị thi đấu đã lâu sẽ không được tham gia, do đó không sao đạt được mục đích này; tẩy chay Thế vận hội cũng không sao xây dựng được tình hữu nghị giữa vận động viên các nước; đồng thời tẩy chay Thế vận hội cũng sẽ ngăn cản việc tôn vinh tinh thần Ô-lim-pích. Tôi kêu gọi, không nên dùng thể thao làm phương tiện để đạt tới mục đích nào đó của một số người, xin các chính khách hãy rời xa Thế vận hội."

Ông Ho Koh Chye tháng 8 năm ngoái từng đến Bắc Kinh tham quan tình hình xây dựng sân, nhà thi đấu Thế vận hội. Ông cho rằng công tác trù bị của Bắc Kinh rất tốt, đồng thời chúc Thế vận hội Bắc Kinh có thể thu được thành công tốt đẹp. Ông nói:

"Tôi tin rằng Bắc Kinh có thể tổ chức thành công Thế vận hội, bởi vì qua kinh nghiệm của tôi, tôi đã tham gia ba lần Thế vận hội, hơn nữa năm ngoái tôi cũng đã tham quan tình hình trù bị Thế vận hội Bắc Kinh. Tôi không những tham quan sân, nhà thi đấu thể thao, mà còn tham quan làng Thế vận hội chuẩn bị cho vận động viên, tôi cảm thấy kinh ngạc về sự hoàn thiện của công tác trù bị Thế vận hội Bắc Kinh. Tôi còn tin rằng Ban Tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh có thể đảm bảo tất cả thi đấu nghiêm chỉnh tuân theo tinh thần Ô-lim-pích, diễn ra công khai, công bằng. Tôi chúc Thế vận hội Bắc Kinh thu được thành công lớn nhất."


1 2