Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đội Ma-lai-xi-a tích cực chuẩn bị cho Thế vận hội Bắc Kinh
   2008-05-02 18:50:30    cri

Nghe Online

 

Thế vận hội Bắc Kinh sẽ khai mạc tháng 8 năm nay, đoàn thể thao Ma-lai-xi-a cũng sẽ tham gia Thế vận hội lần này. Ma-lai-xi-a cuối tháng 6 năm 2007 đã chọn ông Ho Koh Chye, cựu thủ quân đội khúc côn cầu làm Trưởng đoàn thể thao Ma-lai-xi-a đi dự Thế vận hội Bắc Kinh. Mới đây phóng viên đã phỏng vấn ông Ho Koh Chye về tình hình đội Ma-lai-xi-a chuẩn bị đi dự Thế vận hội Bắc Kinh.

Ma-lai-xi-a năm 1956 lần đầu tiên tham gia Thế vận hội, từ đó đến nay, ngoài Thế vận hội Mát-xcơ-va ra, Ma-lai-xi-a đã tham gia tất cả Thế vận hội. Song, vận động viên Ma-lai-xi-a đến nay còn chưa giành được một tấm huy chương vàng, bởi vậy đoàn thể thao Ma-lai-xi-a rất mong giành được sự đột phá số không về huy chương vàng tại Thế vận hội Bắc Kinh, ông Ho Koh Chye nói:

"Tại Thế vận hội Ba-xê-lô-na năm 1992, chúng tôi lần đầu tiên giành được một tấm huy chương đồng môn cầu lông, tại Thế vận hội Át-lan-ta năm 1996, chúng tôi giành được một tấm huy chương bạc và một tấm huy chương đồng môn cầu lông. Năm nay chúng tôi mong thông qua môn cầu lông giành được một tấm huy chương vàng cho Ma-lai-xi-a."

Ông Ho Koh Chye dự kiến, Ma-lai-xi-a sẽ có khoảng 30 vận động viên tham gia Thế vận hội Bắc Kinh, những vận động viên này sẽ tham gia thi đấu ở các môn cầu lông, nhảy cầu, bơi, điền kinh, bắn cung, tai-cun-đô, bắn súng, thuyền buồm và đua xe đạp.

Để giành được thành tích tốt tại Thế vận hội Bắc Kinh, Ma-lai-xi-a không những mời huấn luyện viên nước ngoài chỉ đạo và tập huấn vận động viên, đồng thời còn đến Bắc Kinh khảo sát sân thi đấu, làm quen với môi trường thi đấu. Ông Ho Koh Chye nói:

"Vận động viên bây giờ có người đi nước ngoài tập huấn, sang Trung Quốc cũng có. Ví dụ như, đội nhảy cầu của chúng tôi, họ cả năm đi Côn Minh tập, bởi vì huấn luyện viên của chúng tôi là người Trung Quốc. Còn có đội bắn cung, huấn luyện viên của chúng tôi là người Hàn Quốc, ông cũng sắp xếp đội bắn cung chúng tôi đi Hàn Quốc tập huấn. Các đội khác cũng có đi Ô-xtrây-li-a, đi Mỹ. Mấy năm nay, huấn luyện viên của họ sắp xếp họ đi Bắc Kinh tập huấn, thi đấu, đội bắn cung đi qua, đội nhảy cầu, đội bơi cũng đều đi. Đến tháng 8, khi diễn ra Thế vận hội, những vận động viên trước đây đã từng tập huấn tại bên đó, sẽ không cảm thấy ngỡ ngàng."

1 2