Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  "Ô-lim-pích Bắc Kinh giành vinh dự cho cả châu Á"
   2008-03-28 16:06:48    CRIonline

Ông A-ri-ra-cha-ca-ran cho biết, Trung Quốc từng tổ chức các giải thi đấu thể thao quốc tế trình độ cao, khả năng tổ chức đã nhiều lần được kiểm duyệt. Đặc biệt là năm 1990 tổ chức Á vận hội lần thứ 11, ông A-ri-ra-cha-ca-ran lúc đó là Trưởng đoàn thể thao Thái Lan. Ông nhớ lại rằng, trong thời gian diễn ra Á vận hội, Đoàn Thái Lan đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của Trung Quốc từ các mặt, điều đáng nói là những nhân viên phụ trách điều phối với Đoàn Thái Lan ai nấy đều nói rất sõi tiếng Thái, các đoàn đại biểu khác cũng nhận được sự phục vụ chất lượng cao như vậy, điều này đã để lại cho ông ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Ông A-ri-ra-cha-ca-ran hiện còn giữ chức Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn vận động viên tham gia Ô-lim-pích của Thái Lan. Đề cập tình hình các vận động viên Thái Lan đang chuẩn bị cho Ô-lim-pích Bắc Kinh, ông A-ri-ra-cha-ca-ran cho biết, thi đấu ở Trung Quốc nên ông không lo lắng những vấn đề đời sống và ăn uống hàng ngày của các vận động viên Thái Lan. Hiện nay, Thái Lan đã có hơn 40 vận động viên giành được vé tham gia Ô-lim-pích Bắc Kinh, dự kiến đoàn Thái Lan sẽ có khoảng 120 người tham gia Ô-lim-pích Bắc Kinh. Ông nói:

"Đến thời điểm này Thái Lan đã có hơn 40 vận động viên giành được tư cách tham gia Ô-lim-pích Bắc Kinh, bao gồm các môn điền kinh, cử tạ, quyền anh, bơi lội, tê-cuôn-đô, bắn súng và xe đạp. Hiện nay, công tác tuyển chọn vận động viên vẫn đang tiến hành. Theo kinh nghiệm trước đây, dự kiến Thái Lan sẽ có hơn 60 vận động viên giành được tư cách tham gia Ô-lim-pích Bắc Kinh, cộng thêm huấn luyện viên, bác sĩ và quan chức, Đoàn thể thao Thái Lan tham dự Ô-lim-pích Bắc Kinh sẽ vào khoảng 120 người".

Tại Thế vận hội A-ten năm 2004, Đoàn Thái Lan giành được một huy chương vàng môn quyền Anh và hai huy chương bạc môn cử tạ, đây là thành tích tốt nhất mà Đoàn Thái Lan giành được trong các kỳ Thế vận hội. Đề cập Ô-lim-pích Bắc Kinh sắp tới, ông A-ri-ra-cha-ca-ran cho biết, mục tiêu của Đoàn Thái Lan là phấn đấu giành được 2 huy chương vàng. Ông nói:

"Tại Ô-lim-pích Bắc Kinh lần này, chúng tôi vốn dự kiến có thể giành được một huy chương vàng trong môn cử tạ nữ, song nhìn từ tình hình hiện nay mục tiêu này là rất khó thực hiện, bởi vì thực lực của đội chủ nhà Trung Quốc rất mạnh, hơn nữa đã có sự chuẩn bị rất đầy đủ. Hiện nay, những môn mà chúng tôi gửi gắm có hy vọng giành huy chương vàng là Quyền anh và Tê-cuôn-đô, trong đó chúng tôi hy vọng có thể giành được 2 huy chương vàng trong môn quyền Anh, tuy nhiên, muốn thực hiện mục tiêu này cũng không dễ dàng, các vận động viên Thái Lan sẽ giành giật quyết liệt với vận động viên Nga và khu vực Nam Mỹ. Song nhìn chung, nếu giành được 2 huy chương vàng tại Ô-lim-pích Bắc Kinh thì chúng tôi đã rất toại nguyện lắm rồi".

Ông A-ri-ra-cha-ca-ran còn cho biết, Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế chỉ giành cho Ủy ban Ô-lim-pích Quốc gia Thái Lan hơn 40 vé dự Lễ khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh, vé của các môn thi đấu khác cũng chỉ khoảng 300 vé, tất cả số vé này đều đã có chủ từ lâu. Mặc dù vé xem cung không đủ cầu, song Ủy ban Ô-lim-pích Quốc gia Thái Lan rất thông cảm điều này, bởi vì nhu cầu là rất lớn, hơn nữa có rất nhiều người Thái Lan mong muốn được tận mắt chứng kiến sự hoành tráng và đặc sắc của Ô-lim-pích Bắc Kinh.


1 2 3