Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Giải Thuyền buồm Clíp-pơ đã thu hút sự quan tâm của người Trung Quốc đối với môn thể thao Thuyền buồm
   2008-03-07 18:18:51    CRIonline

Nghe Online

So với một số nước Âu-Mỹ thì môn thể thao Thuyền buồm ở Trung Quốc cất bước tương đối muộn. Hiện nay, cùng với Thế vận hội Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008 đang đến gần, là thành phố đăng cai môn Thuyền buồm Ô-lim-p̣ích lần này ngày càng có nhiều người dân Thanh Đảo tìm hiểu và tham gia vào môn thể thao Thuyền buồm đầy mạo hiểm nhưng lại rất thú vị này.

Trung tuần tháng 2-2008, tại cơ sở đua Thuyền buồm Ô-lim-pích Thanh Đảo Trung Quốc có rất nhiều người dân thành phố hội tụ về đây chào đón 10 chiếc thuyền buồm tham gia Giải Thuyền buồm vòng quanh thế giới Clíp-pơ năm 2007-2008, đặc biệt là chiếc thuyền buồm mang tên "Thanh Đảo" sắp về tới cảng quê hương. Giải Thuyền buồm vòng quanh thế giới Clíp-pơ là do tước sĩ Rô-bin người Anh sáng lập với hành trình cuộc đua 35 nghìn hải lý. Từ năm 1996 đến nay Giải này đã từng bước trở thành một trong những giải thuyền buồm vòng quanh thế giới nổi tiếng nhất trên toàn cầu, cũng là giải thuyền buồm vòng quanh thế giới duy nhất dành cho tầng lớp tham gia. Năm 2006 Thanh Đảo Trung Quốc lần đầu tiên có tên trong giải này với tư cách là chặng dừng chân của Giải Thuyền buồm Clíp-pơ. Thế nhưng, điều thu hút đông đảo người dân Trung Quốc trong giải năm nay là do có ba thuyền viên Trung Quốc tham gia, đó là Cao Quân và Đỗ Phi đến từ Thanh Đảo và Diêm Hân Dân đến từ Bắc Kinh. Đề cập cảm nhận tham gia giải lần này, anh Diêm Hân Dân cho biết:

"Tôi tin tưởng rằng cuộc hành trình trên biển Clíp-pơ đối với mỗi người đều là một sự từng trải vô cùng qúi báu, ai nấy đều học hỏi được rất nhiều điều bổ ích từ trong cuộc thi, có thể chia sẻ với người nhà và bạn bè thân thích, thậm chí sẽ mãi mãi không bao giờ quên mỗi khi ôn lại sau này. Đối với bản thân tôi mà nói, trong cuộc hành trình lần này do phải hợp tác với những người có bối cảnh văn hóa khác nhau nên không những cảm nhận được sự khác nhau về quan điểm và quan niệm hàng hải, mà quan trọng hơn là học được cách hợp tác với những người có bối cảnh văn hóa, ngôn ngữ và thói quen sinh hoạt khác nhau, đồng thời biết được làm thế nào để thích ứng với nó trong môi trường vô cùng khắc nghiệt".

Đối với các thuyền viên mà nói Giải Thuyền buồm Clíp-pơ mang lại cho họ là sự va chạm của các nền văn hóa khác nhau cũng như dũng khí đương đầu với thách thức của chính bản thân mình. Vậy thì, đối với Thanh Đảo được tôn vinh là "Thành phố Thuyền buồm của Trung Quốc", Giải Thuyền buồm Clíp-pơ đã mang lại ý nghĩa gì cho thành phố? Bà Tang Ái Dân, Phó thị trưởng thành phố, Phó Chủ tịch Ban tổ chức môn đua Thuyền buồm Ô-lim-pích Thanh Đảo cho biết:

"Giải Thuyền buồm vòng quanh thế giới Clíp-pơ đối với Thanh Đảo mà nói đã làm cho gam màu chào đón Ô-lim-pích của chúng tôi thêm rực rỡ, cũng là một cuộc kiểm tra đối với khả năng tổ chức của chúng tôi, đồng thời cũng là một vết son đậm nét trong việc xây dựng "Thành phố Thuyền buồm". Là thành phố Thuyền buồm rất cần sự có mặt của những giải thi đấu hàng đầu trên thế giới".

Kể từ khi tham gia Giải Thuyền buồm vòng quanh thế giới Clíp-pơ năm 2005-2006, thành phố Thanh Đảo chẳng những không ngừng nâng cấp trình độ của các cơ sở thi đấu thuyền buồm trong quá trình trù bị môn thi Thuyền buồm Ô-lim-pích Bắc Kinh, mà còn giới thiệu với thế giới hình ảnh của thành phố Thanh Đảo cũng như Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008 thông qua tổ chức các giải thi đấu lớn như Giải Clíp-pơ.

1 2