Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc tìm phương hướng trỗi dậy trở lại
   2007-10-05 16:43:28    cri

Mặc dù chưa lọt vào hàng bốn đội mạnh, nhưng thông qua thi đấu và xem đối thủ thi đấu, làng bóng đá Trung Quốc đã cơ bản tìm thấy phương hướng phát triển trỗi dậy trở lại của bóng đá nữ Trung Quốc, đó tức là đi con đường bóng đá kỹ thuật. Tuyển bóng đá nữ Trung Quốc có tiềm năng rất lớn, có thể lại trở thành đội mạnh hàng đầu Thế Giới trong tương lai. Trước hết, đội Trung Quốc đã thể hiện được năng lực kỹ thuật nhất định trong thi đấu, sau này nếu kỹ thuật của mình được rèn luyện nâng cao hơn nữa, thì có hy vọng nhờ vào kỹ thuật xuất sắc bù đắp cho sự thiếu sót về điều kiện thể lực. Kế đó, tuyển bóng đá nữ Trung Quốc hiện nay còn rất trẻ, còn có không gian nâng cao rất lớn, bởi vậy, nhiều nhân sĩ làng bóng đá cho rằng, đội Trung Quốc rất có thể lọt vào hàng bốn đội mạnh tại Thế vận hội Bắc Kinh sang năm.

Ngoài ra, Huấn luyện viên trưởng người Thuỵ Điển của đội Trung Quốc Đô-man-xki đã chứng tỏ được năng lực cầm quân của mình tại Giải vô địch bóng đá nữ Thế giới lần này, bà cũng là một bảo đảm đáng tin cậy để bóng đá nữ Trung Quốc lại trỗi dậy. Bà Đô-man-xki làm Huấn luyện viên trưởng đội Trung Quốc chưa đến nửa năm, dưới sự dẫn dắt của bà, bộ mặt nói chung của bóng đá nữ Trung Quốc đã có sự biến đổi rất lớn, giành được sự tiến bộ rất lớn. Bà Đô-man-xki yêu cầu dành không gian phát huy tự do cho cầu thủ, đề xướng quan niệm "bóng đá vui vẻ", để cầu thủ giành được sự vui vẻ chứ không phải sức ép từ trong bóng đá và thi đấu. Bất kỳ lúc nào bà cũng cổ vũ động viên cầu thủ. Đây là điều rất bổ ích đối với đội bóng còn trẻ đang muốn trỗi dậy trở lại. Cầu thủ tuyển bóng đá nữ Trung Quốc Tạ Thái Hà ghi được một bàn thắng trong trận gặp đội Niu Di-lơn, sau trận đấu nói:

"Trước đây thiếu kinh nghiệm, chưa tham gia qua giải lớn, sức ép tâm lý quá lớn, bị dẫn tỉ số trước sức ép tâm lý rất lớn, sau khi Huấn luyện viên trưởng Đô-man-xki đến, bà lúc nào cũng cổ vũ: "mất bóng không đáng sợ, miễn là gắng hết sức đi giành lại, tôi tin là có thể, việc gì cũng có thể làm được, tôi hôm nay quả là đã làm được điều này."

Đúng như cầu thủ Tạ Thái Hà đã nói, bà Đô-man-xki rất quan tâm ý chí phẩm chất của đội bóng, ấn tượng sâu sắc nhất mà tuyển bóng đá nữ Trung Quốc để lại cho mọi người là tinh thần thi đấu ngoan cường. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Niu Di-lơn Hơ-đơ-man sau khi thua đội Trung Quốc nói:

"Tôi nghĩ mọi người có thể nhìn thấy đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc thi đấu rất tốt từ mặt tinh thần thi đấu của họ, nếu kiên trì tinh thần này, sẽ còn tiến xa hơn."

Ông nói, hiện nay còn gần một năm thì đến ngày khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh, tuyển bóng đá nữ Trung Quốc hoàn toàn có thể bước lên bậc cao mới thông qua cố gắng các mặt. Đến lúc đó, hoặc giả lọt vào hàng bốn đội mạnh sẽ không còn là giấc mơ.


1 2