Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc tìm phương hướng trỗi dậy trở lại
   2007-10-05 16:43:28    cri

Nghe Online

Giải vô địch bóng đá nữ Thế giới năm 2007 đã tổ chức tại Trung Quốc cuối tháng trước, đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc trong trận tứ kết đã thua đội tuyển bóng đá nữ Na Uy với tỉ số 0:1, chưa lọt vào trận bán kết. Đội Trung Quốc từng là đội bóng mạnh hàng đầu Thế Giới đã gặp phải thách thức chưa từng thấy tại giải lần này, đội Trung Quốc rơi vào cảnh khó khăn cũng đang ngoan cường tìm kiếm phương hướng trỗi dậy trở lại.

Đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc từng là đội mạnh của làng bóng đá Thế Giới, họ từng hai lần lọt vào hàng bốn đội mạnh Giải vô địch bóng đá nữ Thế giới. Năm 1999, tại Giải vô địch bóng đá nữ Thế giới lần thứ 3 tổ chức tại Mỹ, đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc đã liên tiếp thắng các đội mạnh Thuỵ Điển, Na Uy, lọt vào trận chung kết. Trong trận chung kết, đội Trung Quốc đã thủ hoà với tuyển bóng đá nữ Mỹ trong 120 phút thi đấu, cuối cùng chỉ thua đội Mỹ trong đá luân lưu 11 mét, do đó đã để chức vô địch bóng đá nữ Thế Giới lọt khỏi tầm tay. Tuyển bóng đá nữ Trung Quốc với đặc điểm lớn nhất là kỹ thuật điêu luyện, ý chí ngoan cường từ đó đã được làng bóng đá quốc tế tặng danh hiệu "Hoa hồng lanh lảnh". Ngoài ra, đội Trung Quốc còn đoạt huy chương bạc Giải bóng đá nữ tại Thế vận hội Át-lan-ta năm 1996.

Song, những năm gần đây, theo đà nối tiếp giữa lớp cầu thủ lớn tuổi và cầu thủ trẻ tuổi, cùng trình độ của các đội mạnh Thế Giới nâng cao rộng khắp, ưu thế vốn có của tuyển bóng đá nữ Trung Quốc đã dần dần mất đi. Khi Giải vô địch bóng đá nữ Thế giới lần thứ 5 khai mạc tại Thượng Hải Trung Quốc vào ngày 10 tháng trước, phương tiện truyền thông và người hâm mộ Trung Quốc đều phổ biến bày tỏ lo ngại đối với tương lai của đội Trung Quốc. Song, tuyển bóng đá nữ Trung Quốc trong trận thi đấu đầu tiên đã có những biểu hiện khiến người ta phấn chấn, họ thắng đội mạnh Châu Âu Đan Mạch với tỉ số 3:2, sau đó, trong trận thứ hai thua đội tuyển bóng đá nữ Bra-xin, trận thứ ba thắng đội Niu Di-lơn, giành được quyền lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Trong trận tứ kết, đứng trước đội Đan Mạch, cựu vô địch Giải vô địch bóng đá nữ Thế giới, đội Trung Quốc đã thi đấu rất xuất sắc, luôn ép sân đội Đan Mạch, nhưng vì một lần phòng thủ sai lầm nên bị đối thủ ghi được một bàn thắng, cuối cùng thua đội Đan Mạch với tỉ số 0:1.

Sau khi thua đội Đan Mạch, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc, người Thuỵ Điển Đô-man-xki rất đau lòng, nhưng bà cũng chỉ rõ, đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc có năng lực đối kháng với đội mạnh hàng đầu Thế Giới:

"Tôi bây giờ rất đau lòng, không phải vì bản thân tôi, mà vì các học trò của tôi, họ đã cố gắng hết mình nhưng lại chưa thành công. Nhưng chúng tôi cũng nhìn thấy mặt tốt, khi đối mặt với đội bóng hàng đầu Thế Giới, đội Trung Quốc cũng có thể thi đấu xuất sắc về mặt kỹ thuật, chiến thuật, đây là điều hy vọng của chúng tôi."

Nếu muốn đánh giá về biểu hiện của đội Trung Quốc tại Giải vô địch bóng đá nữ Thế giới lần này, không có ai sẽ nói những từ như "thất thường" hoặc "biểu hiện ngoài sức tưởng tượng". Đội Trung Quốc thi đấu bốn trận, phải nói đã cơ bản thể hiện được thực lực thực sự của mình. So với trước, tuyển bóng đá nữ Trung Quốc đang trong quá trình thay đổi giữa lớp cầu thủ lớn tuổi và cầu thủ trẻ tuổi, các đội viên trẻ còn chưa đạt tới độ cao của các đội viên lớp trước về mặt kỹ thuật; so với hiện nay, các đội bóng Âu Mỹ như Đức, Mỹ, Na Uy đã chiếm ưu thế rõ rệt về mặt thể lực, sức mạnh và tốc độ của cầu thủ, khoảng cách năng lực đối kháng giữa đội Trung Quốc với đội mạnh Âu Mỹ ngày càng lớn. Sự thực là, yếu kém về thể lực đã trở thành vấn đề nan giải chung của các đội bóng Châu Á, trong đó có đội Trung Quốc khi gặp các đội mạnh Âu Mỹ.

1 2