Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Điền kinh TQ nhân Giải vô địch Thế Giới luyện quân toàn diện cho Thế vận hội Bắc Kinh
   2007-09-14 16:14:09    CRIonline

Ngoài ra, Trương Văn Tú đoạt huy chương đồng môn tạ xích nữ, đây cũng là tấm huy chương đồng tạ xích đầu tiên của điền kinh Trung Quốc trong lịch sử tham gia Giải vô địch điền kinh Thế giới. Nói về thu hoạch tại Giải vô địch Thế giới lần này, Huấn luyện viên trưởng đội điền kinh Trung Quốc Phùng Thụ Dũng nói:

"Thu hoạch lớn nhất là lòng tin, chúng tôi miễn là có lòng tin, miễn là làm tốt công việc, thì có thể giành được thành tích tốt. Thu hoạch thứ hai là tham gia giải lớn như vậy trước Thế vận hội, nhất là thi đấu tại Ô-xa-ca, nơi rất giống Bắc Kinh về múi giờ, khí hậu, môi trường sinh sống, khiến chúng tôi đã nhìn thấy nhiều thiếu sót, đã kịp thời nhắc nhở chúng tôi, khiến chúng tôi có thể tập huấn theo sát thực tế hơn trong thời gian cách Thế vận hội còn chưa đầy một năm."

Song, Giải vô địch Thế giới quả thực cũng đã bộc lộ nhiều thiếu sót của điền kinh Trung Quốc, ví dụ như môn đi bộ 20 ki-lô-mét nam, nữ, môn nhảy sào nữ, môn nhảy xa ba bước nam phổ biến được đánh giá tốt trước thi đấu đều đã xuất hiện tình hình thành tích thấp hơn trình độ tập luyện rất nhiều do không thích ứng với môi trường mới. Ngoài ra, chạy cự li trung bình và dài nữ từng là môn ưu thế của điền kinh Trung Quốc. 14 năm trước, các vận động viên nổi tiếng Vương Quân Hà, Khúc Vân Hà v.v từng đoạt 3 tấm huy chương vàng tại Xtút-gát, ba năm trước, Hình Tuệ Na cũng đoạt tấm huy chương vàng 10 nghìn mét nữ tại Thế vận hội A-ten, Giải vô địch Thế Giới lần này môn chạy cự li trung bình và dài lại không có một vận động viên Trung Quốc nào tham gia thi đấu. Khi phân tích thiếu sót của đoàn Trung Quốc, ông Phùng Thụ Dũng nói:

"Mặc dù chúng tôi đã giành được 3 tấm huy chương, tổng số điểm đồng đội đã vượt Giải vô địch Thế giới lần trước, nhưng chúng tôi quyết không thể tự mãn, nhiệm vụ rất quan trọng của chúng tôi là, bất kể chạy thứ nhất, thứ nhì, hay chạy cuối cùng, mỗi vận động viên và Huấn luyện viên đều phải tìm mặt thiếu sót. Bây giờ xem ra, một số vận động viên của chúng tôi trong lúc muốn thi đấu hết mình, trong tình hình rất có tinh thần thi đấu, nhưng lại thiếu bảo đảm về kỹ thuật. Sau này chúng tôi phải bỏ công sức về việc làm thế nào thực sự thể hiện được những yêu cầu của giải lớn trong tập huấn, chúng tôi không thể dựa vào lần ném nào đó, lần nhảy nào đó để giành được thành tích tốt, làm như vậy sẽ rất khiếm khuyết."

Ông Phùng Thụ Dũng còn nói, tuy nói điền kinh Trung Quốc đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ Giải vô địch Thế giới, nhưng trong khi khẳng định thành tích, cũng phải nhìn thấy đội viên Trung Quốc còn có khoảng cách không nhỏ so với vận động viên mạnh trên Thế giới, muốn giành được thành tích tốt tại Thế vận hội sang năm, điền kinh Trung Quốc còn gánh nặng đường xa.


1 2