Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Điền kinh TQ nhân Giải vô địch Thế Giới luyện quân toàn diện cho Thế vận hội Bắc Kinh
   2007-09-14 16:14:09    CRIonline

Nghe Online

Giải vô địch điền kinh Thế Giới lần thứ 11 đầu tháng 9 đã kết thúc tại Ô-xa-ca Nhật, đoàn Trung Quốc cuối cùng xếp thứ mười bảng tổng sắp với thành tích một tấm huy chương vàng, một tấm huy chương bạc và một tấm huy chương đồng, thành tích này liệu có đạt được mục tiêu trước thi đấu hay không, Giải vô địch Thế Giới lần này có giúp đỡ gì đối với điền kinh Trung Quốc chuẩn bị cho Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008? 

Điền kinh xưa nay là "hộ lớn huy chương vàng" Thế vận hội, Giải vô địch Thế Giới lần này là một dịp kiểm nghiệm và rèn luyện toàn diện đội ngũ cuối cùng trước Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, bởi vậy vận động viên điền kinh trình độ cao trên Thế Giới cơ bản đều đã ghi tên tham dự giải lần này. Được biết, giải lần này cả thảy có 203 nước và khu vực ghi tên tham dự, vận động viên đến thi đấu lên tới 2003 người, những con số này đều là nhiều nhất trong các giải từ trước đến nay, đoàn điền kinh Trung Quốc cũng cử 57 vận động viên tham gia thi đấu trong 25 môn.

Trong thành tích vận động viên Trung Quốc giành được, Lưu Tường giành được chức vô địch 110 mét rào nam khiến mọi người phấn khởi nhất, đây là tấm huy chương vàng đầu viên của vận động viên nam Trung Quốc giành được trong lịch sử tham gia Giải vô địch Thế giới, là tấm huy chương vàng Giải vô địch Thế giới mà điền kinh Trung Quốc đoạt được sau 8 năm.

Là con chim đầu đàn của điền kinh Trung Quốc, Lưu Tường tại Thế vận hội A-ten năm 2004 đã đoạt chức vô địch 110 mét rào nam với thành tích ngang kỷ lục Thế Giới 12 giây 91, trở thành người Châu Á đầu tiên đoạt chức vô địch môn chạy cự li ngắn điền kinh Thế vận hội; năm 2006, anh lại phá kỷ lục Thế Giới môn này duy trì đã 13 năm với thành tích 12 giây 88. Chuyến đi Ô-xa-ca lần này là lần thứ tư Lưu Tường đi dự Giải vô địch điền kinh Thế giới, Giải vô địch Thế giới năm 2001 anh chưa lọt vào chung kết, Giải vô địch Thế giới năm 2003 anh đoạt huy chương đồng, Giải vô địch Thế giới năm 2005 anh đoạt huy chương bạc, lần này anh cuối cùng đã giành chức vô địch. Sau khi giành chức vô địch Thế vận hội, vô địch Giải vô địch Thế giới và người giữ lỷ lục Thế giới, mục tiêu bước tới của Lưu Tường là phấn đấu giành chức vô địch tại Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008. Khi nói về triển vọng thành tích trong Thế vận hội Bắc Kinh, Lưu Tường nói:

"Đối với mỗi vận động viên, được tham gia Thế vận hội là điều không có gì đáng tiếc trong đời, đối với chúng tôi cũng vậy, được dự Thế vận hội tổ chức tại sân nhà mình, được thi đấu một trận cũng rất vinh hạnh. Cứ tiến dần từng bước theo thành tích hiện nay, từng bước một, tin rằng trong trận chung kết còn có chúng tôi."

Tại Giải vô địch điền kinh Thế giới lần này, tấm huy chương bạc duy nhất của đoàn Trung Quốc đến từ chạy ma-ra-tông nữ. Chạy ma-ra-tông nữ là môn mạnh của Trung Quốc, sau khi đoạt huy chương bạc, Chu Xuân Tú nói chị không hài lòng đối với biểu hiện tại Ô-xa-ca, một năm tới chị sẽ gắng hết sức, phấn đấu giành huy chương vàng tại Thế vận hội Bắc Kinh. Chị Chu Xuân Tú nói:

"Hôm nay chưa giành được huy chương vàng là do nhiều nguyên nhân, vết thương và thời tiết đều đã ảnh hưởng đến sự phát huy của tôi, do một số vận động viên chạy ma-ra-tông trình độ cao còn chưa xuất hiện tại Ô-xa-ca, bởi vậy tuy đã đoạt huy chương bạc, nhưng mình còn phải cố gắng nhiều hơn, Bắc Kinh trong thời gian Thế vận hội sang năm còn nóng hơn Ô-xa-ca, Thế vận hội sẽ là thử thách lớn nhất đối với tôi."

1 2