Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung tâm Văn hoá Thể thao Ngũ Khoá Tùng
   2007-07-04 17:24:16    cri

Thế nhưng, qua nghiên cứu tỷ mỉ các chuyên gia Trung Quốc đã đưa ra không ít vấn đề về an toàn và độ khó kỹ thuật của phương án thiết kế này. Lúc đó, phương án trúng thầu của Thuỵ Sĩ là đặt khu thương mại lên trên Nhà thi đấu bóng rổ, qua nhiều lần thảo luận, các chuyên gia Trung Quốc cho rằng phương án này không phù hợp với lôgích chịu lực của kết cấu, có thiếu sót về an toàn và phòng chữa cháy. Ngoài ra, theo phương án thiết kế cũ, 4 tường bên ngoài của Nhà thi đấu bóng rổ là tường màn hình điện tử, giá thành chắc chắn sẽ rất cao, hơn nữa ba mặt của màn hình là khu cộng đồng dân cư, sẽ ảnh hưởng tới đời sống của cư dân xung quanh. Cuối cùng, chuyên gia Trung Quốc quyết định chỉ giữ lại một phần của màn hình. Sau khi phương án thiết kế được sửa đổi, khu thương mại rộng 100 nghìn mét vuông được di chuyển ra bên ngoài Nhà thi đấu. Nhà thi đấu bóng rổ quốc gia vẫn là một kiến trúc độc lập, hình dáng bên ngoài cũng sẽ giữ phong cách của phương án thiết kế cũ; song Nhà thi đấu cao hơn 7,8 mét so với trước, cửa ra vào của tiền sảnh cũng đặt trên mặt đất. Ngoài ra, đã loại bỏ thiết kế đường xe hình vòng và quảng trường dưới mặt đất, đường hầm cũng được đơn giản hoá.

Sau khi sửa đổi, thiết kế của Trung tâm văn hoá thể thảo Ngũ Khoá Tùng tất nhiên đã có thay đổi nhiều so với phương án cũ, nhưng chuyên gia cho rằng không cần phải tiếc rẻ. Phong cách kiến trúc cũ thật sự độc đáo, mốt và mỹ quan. Nhưng phương án mới đã cơ bản giữ lại tinh hoa thiết kế của phương án cũ, đồng thời đã có tính toán nhiều hơn về độ an toàn của kiến trúc. Trung tâm văn hoá thể thao Ngũ Khoá Tùng vẫn sẽ trở thành tác phẩm kiến trúc kinh điển trong các nhà thi đấu.


1 2