Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung tâm Văn hoá Thể thao Ngũ Khoá Tùng
   2007-07-04 17:24:16    cri
Hiện nay, tại phía Bắc Đường Phục Hưng—con đường kéo dài của Đường Trường An, bên trong đường vành đai 4 ở phía Tây Bắc Kinh, đang xây dựng Trung tâm Văn hoá Thể thao Ngũ Khoá Tùng—một trung tâm thể thao hiện đại với tổng diện tích đất khoảng 52 héc-ta và diện tích quy hoạch xây dựng khoảng 350 nghìn mét vuông, trong đó bao gồm Nhà thi đấu Ngũ Khỏa Tùng, Sân bóng chày Ngũ Khoá Tùng, các công trình văn hoá thể thao và dịch vụ công cộng cũng như quảng trường văn hoá giải trí rộng lớn.

Trong các công trình này, Sân bóng chày Ngũ Khoá Tùng là sân thi đấu bóng chày của Thế vận hội năm 2008. Nhà thi đấu Ngũ Khoá Tùng sẽ là nhà thi đấu bóng rổ của Thế vận hội năm 2008.

Phương án thiết kế của Nhà thi đấu Ngũ Khoá Tùng trải qua nhiều trắc trở cuối cùng đã được xã định.

Trong khi thu tập và bình chọn phương án thiết kế diễn ra vào năm 2002, hai công ty thiết kế của Mỹ và Thuỵ Sĩ đã trúng thầu. Phương án của công ty Mỹ là đào một hồ nước nhân tạo, dùng khối lượng đất đào hồ đắp thành hai quả đồi và xây dựng Nhà thi đấu bóng rổ và Sân bóng chày trên đó, phương án thiết kế này mang đậm phong cách viên lâm Trung Quốc; Trong khi đó, Phương án của công ty Thuỵ Sĩ mang phong cách hiện đại. Trong phương án thiết kế này, tất cả các kiến trúc, trong đó kể cả Nhà thi đấu bóng rổ đều nằm ở một khu phong cảnh mầu xanh được che phủ bởi thảm thực vật. Phần dưới của Nhà thi đấu bóng rổ hình chữ nhật nằm dưới mặt đất, xung quanh là sườn dốc phủ xanh. 4 tường bên ngoài của Nhà thi đấu bóng rổ là màn hình lớn, có thể trực tiếp phát các trận thi đấu để khán giả ở bên ngoài Nhà thi đấu thưởng thức. Hai phương án quy hoạch này đều nhận được sự đánh giá cao của ban giám khảo, cuối cùng hai công ty này đều giành được giải hai của phương án thiết kế quy hoạch Trung tâm văn hoá thể thao Ngũ Khoá Tùng, nhưng không bình chọn ra giải nhất. Qua nhiều lần thảo luận của các chuyên gia, cuối cùng xác định chọn phương án của Thuỵ Sĩ.

1 2