Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cơn sốt bi-a đang lặng lẽ nóng lên tại Trung Quốc
   2007-06-15 15:35:03    CRIonline

Không khó nhận thấy, nội địa Trung Quốc đã dấy lên cơn sốt bi-a. Song, điều này có phải là các cơ thủ bi-a nhà nghề Trung Quốc cũng đã đón chào mùa xuân của mình hay không? Một anh họ Trần, ông chủ cung cấp nhà chơi bi-a cho "Cuộc thi xếp hạng bi-a chục nghìn người cộng đồng thành phố Bắc Kinh năm 2007" đã cho đáp án phủ định. Anh họ Trần có kinh nghiệm kinh doanh nhà chơi bi-a nhiều năm nói, lúc đầu anh kinh doanh nhà chơi bi-a, hầu như năm nào cũng lỗ vốn. Lúc đó tiếng tăm của bi-a tại Trung Quốc không tốt lắm, mọi người thường cảm thấy chỉ có bọn trẻ con nghịch ngợm mới chơi bi-a. Giới cổ cồn thường giữ thái độ kính trọng nhưng không dám gần đối với nhà chơi bi-a. Hiệu ứng ngôi sao của Đinh Tuấn Huy và Phan Hiểu Đình khiến nhiều người đi làm công sở đã cầm gậy bóng, nhưng cảnh ngộ của cơ thủ nhà nghề lại không vì vậy mà có cải thiện rõ rệt:

 "Hiện nay cơ thủ tuyến đầu thông thường một năm kiếm được 40-50 nghìn nhân dân tệ là khá rồi. Họ bình thường đều ghi tên đánh bóng ăn theo ở nhà chơi bóng địa phương, dựa vào dạy người khác chơi bóng để kiếm tiền tham gia thi đấu. Thông thường tiền lương của những cơ thủ này mỗi tháng nhiều nhất đến 5 nghìn đồng là hết cỡ. Hơn nữa, bây giờ tiền thưởng thi đấu trong nước rất ít, thông thường tiền thưởng chức vô địch cũng chỉ hơn 10 nghìn đồng."

Anh họ Trần nói, do cơ thủ nhà nghề khi tham gia thi đấu, tiền đi lại và tiền trọ đều phải tự trả. Bởi vậy, cho dù đoạt chức vô địch, đợi sau khi kết thúc thi đấu cũng không còn lại bao nhiều tiền. Sự nổi tiếng của Đinh Tuấn Huy và Phan Hiểu Đình cũng không phải là hiện tượng phổ biến, anh không khuyến khích phụ huynh mù quáng gửi gắm tương lai con em vào việc đánh bi-a nhà nghề. Anh nói: "Mọi người thường thích hùa theo nhau, chỉ nhìn thấy mặt hào nhoáng. Bi-a xét cho cùng không phải môn thi đấu chính thức tại thế vận hội, nhà nước không có tiền, toàn bộ phải dựa vào mình, hơn nữa bi-a cũng không có tuyển quốc gia. Đặt cọc con em vào bi-a, vạn nhất không xuất đầu lộ diện được, lại nhỡ nhàng việc học hành, sau này biết làm sao?"

Xem ra, bi-a tuy đã được tiếp nhận rộng khắp tại Trung Quốc, song sự phát triển của bi-a nhà nghề và tạo dựng thị trường tại Trung Quốc, vẫn là con đường rất dài phải đi .


1 2