Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cơn sốt bi-a đang lặng lẽ nóng lên tại Trung Quốc
   2007-06-15 15:35:03    CRIonline
Cùng với việc bất ngờ xuất hiện của "chàng trai thần kỳ" Đinh Tuấn Huy trên sâu khấu Xnô-cơ thế giới và nhiều lần lập thành tích tốt của "Hoàng hậu bi-a 9 bóng" Phan Hiểu Đình trong các cuộc thi cỡ thế giới những năm gần đây, môn bi-a đang ngày càng phát triển tại Trung Quốc. Mới đây, "Cuộc thi xếp hạng bi-a chục nghìn người cộng đồng thành phố Bắc Kinh năm 2007" do Hiệp hội bi-a thành phố Bắc Kinh tổ chức đã chính thức khai mạc, cuộc thi đã thu hút gần 20 nghìn người yêu thích bi-a ở khu vực Bắc Kinh ghi tên tham dự. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay Trung Quốc có khoảng 60 triệu người chơi bi-a, cơ sở quần chúng rất hùng hậu. Vậy thì hiện trạng môn bi-a tại Trung Quốc như thế nào? Tương lai lại ra sao?

Môn bi-a đã truyền vào Trung Quốc từ thập niên 80 thế kỷ trước. Song trong ấn tượng mọi người trước đây, ký ức đối với bi-a không được hay lắm—một chiếc bàn gỗ được dựng lên ở bên đường phố, mấy chiếc gậy đánh bóng thô thiển, một nhóm thanh niên vô công rồi nghề, mình ở trần. Môn bi-a được coi là "môn thân sĩ" hình như lại không danh xứng với thực tại Trung Quốc. Thế nhưng bây giờ, ngày càng nhiều người trong giới cổ cồn và giới làm công ăn lương ở đô thị Trung Quốc đã cầm gậy bóng. "Cuộc thi xếp hạng bi-a chục nghìn người cộng đồng thành phố Bắc Kinh năm 2007" tổ chức mới đây đã thu hút gần 20 nghìn người ghi tên, độ tuổi từ 9 đến 72 tuổi. Nguyên nhân gì khiến môn bi-a trước đây khó được coi trọng trong lòng người Trung Quốc, nay đột nhiên lại nóng lên tại Trung Quốc?

Đáp án là, sức mạnh của tấm gương là vô tận. Mấy năm trước, Diêu Minh tham gia NBA khiến "dân số bóng rổ" của Trung Quốc đột nhiên tăng vọt lên, Lý Đình và Tôn Điềm Điềm đoạt huy chương vàng tại thế vận hội A-ten khiến Trung Quốc đã nổi lên "cơn lốc quần vợt". Hiện nay, Đinh Tuấn Huy và Phan Hiểu Đình lại tạo dựng lên "cơn sốt bi-a". Nhất là giải vô địch xnô-cơ Anh năm ngoái, Đinh Tuấn Huy liên tiếp thắng 9 cao thủ hàng đầu thế giới, giành chức vô địch giải vô địch Anh sức ảnh hưởng chỉ kém giải vô địch thế giới. Bỗng chốc, xnô-cơ đã trở thành dòng chữ nóng hổi trên đầu đường cuối phố. Một anh họ Kim tham gia "Cuộc thi xếp hạng bi-a chục nghìn người cộng đồng thành phố Bắc Kinh năm 2007" là một người phiên dịch, anh nói, mình thích bi-a nguyên nhân rất đơn giản, đó là chịu sự ảnh hưởng của hiệu ứng ngôi sao:

 "Trước đây tôi không bao giờ chơi bi-a, thực sự học chơi cũng chỉ là hai năm lại đây. Xem thi đấu của Đinh Tuấn Huy quả thực thấy rất được cổ vũ, nhiều bạn nước ngoài của tôi đều rất kinh ngạc đối với kỹ thuật của Huy. Lúc đầu tôi theo mọi người, bởi vì bản thân tôi là người thích chơi thể thao, sau khi Đinh Tuấn Huy trở nên nổi tiếng, bạn bè xung quanh nói về thể thao cả ngày nói đến bi-a, cứ mở ti-vi ra, kênh thể thao lúc nào cũng phát bi-a. Khiến tôi không thích cũng không xong. Tham gia cuộc thi lần này cũng không phải vì xếp hạng, chỉ là một sự biểu hiện theo đuổi ngôi sao biến thành hành động thực tế mà thôi."

1 2