Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đội bóng bàn Trung Quốc thể hiện ưu thế to lớn tại giải vô địch bóng bàn thế giới Gia-gơ-rếp
   2007-06-01 14:36:28    CRIonline

Vận động viên Hồng Công Trung Quốc Lý Tĩnh, huy chương bạc đôi nam thế vận hội A-ten hiện đánh bóng tại giải vô địch Châu Âu có nhận thức rất rõ về so sánh thực lực bên này lên bên kia xuống giữa vận động viên Trung Quốc và vận động viên Châu Âu, anh nói:

"Hiện nay quan niệm của Huấn luyện viên Châu Âu phổ biến còn dừng ở trình độ thập niên 90 thế kỷ trước, họ còn không mấy hiểu biết về phát triển của bóng bàn, còn giữ trạng thái trước đây, cho rằng những thứ đó là đủ dùng rồi. Còn đội Trung Quốc hiện nay đã phát triển kỹ thuật mới như líp bóng nhanh v.v, ngoài vận động viên nam ưu tú nhất Châu Âu Bôn có thể dùng một số kỹ thuật mới này ra, còn các vận động viên Châu Âu khác đều không có năng lực này. Tôi nghĩ 10 năm tới thậm chí 20 năm, vận động viên Châu Âu rất khó theo kịp bước tiến của vận động viên Trung Quốc."

Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn quốc tế Sa-ra-ra cho rằng, Châu Âu đã bị Trung Quốc bỏ xa trên con đường phát triển bóng bàn, đây không phải điều ngẫu nhiên. Trung Quốc có ba ưu thế mà các nước Châu Âu không có, đó là: Trung Quốc coi trọng môn bóng bàn, kế thừa kinh nghiệm phong phú của tiền bối, môi trường cạnh tranh trình độ cao trong nước. Ba nhân tố này đã quyết định Trung Quốc là đội bóng mạnh nhất trên thế giới hiện nay, đội Trung Quốc hoàn toàn có thể đoạt cả 4 tấm huy chương vàng của môn bóng bàn tại thế vận hội Bắc Kinh năm 2008.

"Họ là ưu tú nhất trên thế giới, nhưng chúng ta cần phải làm rõ một vấn đề, vì sao lại như vậy? Quan điểm của tôi là, tập luyện của vận động viên Trung Quốc là đầy đủ nhất, Huấn luyện viên Trung Quốc là ưu tú nhất, Trung Quốc còn có một nhóm vận động viên trình độ cao có thể xúc tiến lẫn nhau. Chính ba điểm này đã quyết định sự lớn mạnh của đội Trung Quốc."


1 2