Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đội bóng bàn Trung Quốc thể hiện ưu thế to lớn tại giải vô địch bóng bàn thế giới Gia-gơ-rếp
   2007-06-01 14:36:28    CRIonline

Nghe Online

Giải vô địch các môn đơn bóng bàn thế giới lần thứ 49 diễn ra trong 7 ngày đã kết thúc tại Gia-gơ-rếp, thủ đô Crô-a-ti-a, vận động viên Trung Quốc đã đoạt cả chức vô địch và giải nhì của toàn bộ 5 môn, thể hiện địa vị ưu thế không ai có thể lay chuyển được trong làng bóng bàn quốc tế hiện nay. Tương lai của đội bóng bàn Trung Quốc tại thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 cũng được nhân sĩ làng bóng bàn quốc tế đánh giá tốt. Trong tiết mục Thể dục thể thao hôm nay, Thanh Long xin mời các bạn nghe bài: Đội bóng bàn Trung Quốc thể hiện ưu thế to lớn tại giải vô địch bóng bàn thế giới Gia-gơ-rếp .

Giải vô địch các môn đơn bóng bàn thế giới lần thứ 49 đã tổ chức tại Gia-gơ-rếp từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 5. Vận động viên đến từ các nơi trên thế giới đều đã tràn đầy khát vọng đối với giải vô địch lần này. Nhưng theo đà diễn ra thi đấu, nhiều vận động viên buồn bã phát hiện, họ phần lớn chỉ sắm "vai phụ", vai chính ở giải vô địch thế giới lần này là thuộc về các vận động viên Trung Quốc. Kết quả thi đấu đã chứng minh điểm này. Xuất hiện trong trận chung kết 5 môn đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đánh đôi phối hợp đều là vận động viên Trung Quốc. Vận động viên Trung Quốc không những đoạt hết cả chức vô địch và giải nhì 5 môn, hơn nữa còn thể hiện thực lực tổng thể đáng rể. Ví dụ, trong môn đơn nam được mọi người quan tâm, vận động viên Trung Quốc chiếm ba trong bốn vận động viên đứng đầu, vận động viên nữ thì đoạt luôn cả bốn thứ hạng đứng đầu, tỉ lệ thắng của 12 vận động viên nữ Trung Quốc đối với vận động viên hải ngoại là trăm phần trăm. Tuy bóng bàn Trung Quốc trường kỳ ở vào trình độ dẫn đầu thế giới, nhưng giành ưu thế rõ rệt như vậy tại một lần giải vô địch thế giới, cũng là hiếm thấy trong 20 năm lại đây. Trưởng đoàn Trung Quốc, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Trung Quốc, Uỷ viên Liên đoàn bóng bàn quốc tế Thái Chấn Hoa cho rằng, thắng lợi ở giải vô địch thế giới Gia-gơ-rếp chứng tỏ, bóng bàn Trung Quốc đang tiến vào "thời đại hoàng kim" mới.

"Có thể nói chúng ta đã giành được thành tích tốt nhất trong lịch sử, chức vô địch và thứ nhì 5 môn đơn, bốn giải ba, có thể nói, bóng bàn Trung Quốc lại bước vào thời kỳ huy hoàng mới."

26 năm trước, tại giải vô địch bóng bàn thế giới lần thứ 36 tổ chức tại Nam Tư cũ, đội bóng bàn Trung Quốc cũng từng sáng tạo một kỷ lục như thần thoại, họ lúc đó đã đoạt chức vô địch và giải nhì của 5 môn, đồng thời còn đoạt hai chức vô địch đồng đội nam và đồng đội nữ. Khoảng trước và sau thời gian đó, thông thường cũng được cho là "thời đại hoàng kim" thứ nhất trong lịch sử bóng bàn Trung Quốc. Còn theo ông Thái Chấn Hoa, sau khi trải qua sự suy sút ngắn ở thập niên 90 thế kỷ trước, đội bóng bàn Trung Quốc qua cố gắng bền bỉ mấy chục năm đang đón chào một "thời đại hoàng kim" mới.

Nổi bật với biểu hiện xuất sắc của đội Trung Quốc là sự khốn đốn và không còn cách nào khác của vận động viên Châu Âu tại giải vô địch thế giới lần này. Trong hơn 10 năm qua, tại các môn của nam, vận động viên Châu Âu là một lực lượng quan trọng có thể ngang vai ngang vế với vận động viên Trung Quốc. Nhưng tại giải lần này, biểu hiện của vận động viên nam Châu Âu là rất thảm hại. Họ chưa lọt vào bán kết của bất cứ môn nào. Vô địch đơn nam giải vô địch thế giới năm 2003, vận động viên Áo Xla-giơ vòng đấu đầu tiên đã bị loại. Sau đó, các vận động viên nổi tiếng của Châu Âu như Sam-xô-nốp của Bê-la-rút, Bôn của Đức cũng lần lượt bị vận động viên Trung Quốc hoặc Hàn Quốc loại ra ngoài. Nhân sĩ làng bóng bàn quốc tế phổ biến cho rằng, mặc dù vận động viên nam Châu Âu từng là đối thủ chủ yếu của vận động viên Trung Quốc, nhưng trong thời gian 10 năm qua, vận động viên Châu Âu không có sáng tạo mới, không có đột phá về kỹ thuật và lối đánh, còn đội Trung Quốc lại không ngừng thu được tiến bộ về mặt sáng tạo kỹ thuật. bởi vậy, khoảng cách giữa vận động viên Châu Âu và vận động viên Trung Quốc đã bị kéo rộng.

1 2