Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bóng đá nữ Trung Quốc đón chào vị Huấn luyện viên trưởng nước ngoài đầu tiên
   2007-05-04 16:52:22    CRIonline

Sau giải vô địch bóng đá nữ thế giới năm 2003, bà Ma-ri-ca Đô-man-xki đã xin từ chức Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Thuỵ Điển, về hưởng thụ cuộc sống với gia đình đầm ấm dễ chịu. Vậy thì lần này vì sao bà lại nhận lời đến làm Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc? bà Ma-ri-ca Đô-man-xki giải thích rằng:

"Đây là một thách thức to lớn đối với tôi, một sự thể nghiệm hoàn toàn mới, tôi thích hưởng thụ thi đấu bóng đá, bởi vậy tôi phải thử một phen, đơn giản vậy thôi."

Xét vì nguyên nhân như vậy, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc và bà Ma-ri-ca Đô-man-xki đã ăn nhịp với nhau, hai bên đã chính thức ký hợp đồng vào cuối tháng 3, cũng đã tuyên bố bóng đá nữ Trung Quốc bước vào "Thời đại Ma-ri-ca Đô-man-xki" Điều lý thú là, bà Ma-ri-ca Đô-man-xki đã trở thành Huấn luyện viên trưởng nước ngoài đầu tiên trong lịch sử của bóng đá nữ Trung Quốc, hơn nữa còn là vị nữ Huấn luyện viên trưởng đầu tiên trong đội. So với các nam Huấn luyện viên trưởng tiền nhiệm, ưu thế của bà Ma-ri-ca Đô-man-xki là ở chỗ, trong đội tuyển, là người cùng giới, bà và các cầu thủ có nhiều tiếng nói chung hơn, dễ hiểu nhau hơn. Nhưng do bà Ma-ri-ca Đô-man-xki đến từ Thuỵ Điển, vấn đề cũng theo đó mà đến, ngôn ngữ trở thành trở ngại lớn nhất trong trao đổi giữa bà với các cầu thủ, bà đang cố gắng giảm bớt ảnh hưởng của mặt này đối với sự cầm quân của bà:

 

"Tôi cảm thấy khó khăn lớn nhất là trao đổi bằng Trung văn. Song tôi có thể thông qua phiên dịch, thậm chí thông qua dùng dấu hiệu bằng tay để diễn đạt ý nghĩ của tôi."

Không những vậy, bà Ma-ri-ca Đô-man-xki đã bắt đầu cố gắng học Trung văn, mong đợi hội nhập vào đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc. Quả thực, thời gian không đợi người, giải vô địch bóng đá nữ thế giới năm 2007 sẽ tổ chức tại Trung Quốc tháng 9 năm nay. Trong kết quả bốc thăm chia bảng công bố cách đây Ít lâu, đội tuyển Trung Quốc cùng các đội Đan Mạch, đội Bra-xin và đội Niu Di-lơn cùng xếp ở bảng D. Bà Ma-ri-ca Đô-man-xki nói, mục tiêu của bà là dẫn đội tuyển Trung Quốc lọt vào bốn đội dẫn đầu giải lần này. Cùng với việc ngày càng đến gần ngày khai mạc cúp bóng đá nữ thế giới, thời gian dành cho bà Ma-ri-ca Đô-man-xki chỉ còn hơn 4 tháng. Đội tuyển Trung Quốc ngày 28 tháng 4 vừa qua đã triển khai vòng tập huấn mới tại Nam Kinh Trung Quốc, đây cũng là dịp bà Ma-ri-ca Đô-man-xki sẽ tiếp tay toàn diện đội tuyển, bà rất coi trọng việc này:

"Tôi rất vui mừng cùng làm việc với đội bóng, tâm trạng của tôi bây giờ rất phấn chấn, rất mong đợi đợt tập huấn này, hiện nay tôi chủ yếu vẫn là quan sát cầu thủ, lúc đó tôi sẽ chính thức nhậm chức, đồng thời chỉ huy đội bóng."

Giải vô địch bóng đá nữ thế giới là giải bóng đá nữ trình độ cao nhất thế giới, thành tích tốt nhất của đội tuyển Trung Quốc trước đó tham gia giải này là đoạt giải nhì năm 1999. Sau đó, đội tuyển Trung Quốc dần dần rơi vào đáy vực, tại giải vô địch bóng đá nữ thế giới năm 2003 không lọt vào hàng bốn đội mạnh. Sự có mặt của Huấn luyện viên trưởng mới Ma-ri-ca Đô-man-xki liệu có thể giúp đội tuyển Trung Quốc thoát khỏi đáy vực hay không khiến mọi người chú ý, còn Huấn luyện viên nổi tiếng Ti-na Ma-yê từng dẫn đội tuyển Đức giành chức vô địch bóng đá nữ thế giới năm 2003 thì tin chắc rằng, bà Ma-ri-ca Đô-man-xki sẽ thu được thành công tại Trung Quốc:

"Là Huấn luyện mới nhậm chức, hoặc giả sẽ cẩn thận một chút, nhưng tôi nghĩ bà Ma-ri-ca Đô-man-xki sẽ thể hiện được phong độ Huấn luyện viên nổi tiếng của mình tại Trung Quốc."


1 2