Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  HLV nổi tiếng của Nhật giúp đội bơi nghệ thuật TQ vươn lên giành HCV tại Thế vận hội BK
   2007-03-30 14:24:29    cri

Nghe Online

Giải vô địch bơi lội thế giới lần thứ 12 hiện đang diễn ra tại Men-bơn Ô-xtrây-li-a. Trong nội dung bơi nghệ thuật đôi nữ kết thúc ngày 20, cặp vận động viên sinh đôi của Trung Quốc Tưởng Văn Văn và Tưởng Đình Đình phát huy xuất sắc xếp thứ 4 nội dung này. Đây là thành tích xuất sắc nhất của các vận động viên bơi nghệ thuật Trung Quốc giành được tại các giải lớn thế giới từ trước đến nay. Thành tích này là không thể tách rời với sự nỗ lực của huấn luyện viên trưởng đội bơi nghệ thuật Trung Quốc, chuyên gia bơi nghệ thuật Nhật Bản, bà I-mu-ra Ma-xa-y-o. Là "Bà đỡ của môn bơi nghệ thuật Nhật Bản", bà I-mu-ra nói tại Men-bơn rằng: bà mong có thể giúp đội bơi nghệ thuật Trung Quốc viết lên trang sử mới tại Thế vận hội Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008.

Cặp vận động viên Trung Quốc Tưởng Văn Văn và Tưởng Đình Đình lọt vào vòng chung kết cùng ngày là với tư cách xếp thứ 4 trong vòng đấu loại. Trong trận chung kết, dưới bản nhạc nền "Sự phiêu bạt của nàng thiên sứ" với tiết tấu và cường độ mạnh, hai chị em sinh đôi này đã thể hiện một cách gần như hoàn mỹ, có tiến bộ rất lớn so với trước đây về việc thực hiện và cường độ của động tác. Theo bà I-mu-ra, hai chị em này đã có đủ thực lực giành huy chương vàng về mặt kỹ thuật, chỉ đáng tiếc là trọng tài cho điểm ấn tượng hơi thấp, khiến họ xếp thứ 4 ít hơn cặp xếp thứ 3 1,167 điểm. So với thành tích xếp thứ 6 của cặp vận động viên Trung Quốc Trương Tiểu Hoan và Cố Bối Bối tại Giải vô địch bơi lội thế giới lần trước thì thành tích của Văn Văn và Đình Đình đã lập kỷ lục trong môn bơi nghệ thuật của Trung Quốc. Tuy nhiên bà I-mu-ra vẫn chưa hài lòng với thành tích này. Bà cho rằng cặp vận động viên này thực ra còn có thể phát huy tốt hơn nữa. Bà nói:

"Tôi đương nhiên là không hài lòng, tôi không xác định mục tiêu thành tích cho họ mà chỉ nghĩ rằng họ chưa phát huy tốt, hôm nay họ không phát huy tốt về mặt kỹ thuật, nhẽ ra họ hoàn toàn có thể phát huy tốt hơn".

Sau khi cặp vận động viên Tưởng Văn Văn và Tưởng Đình Đình chiến thắng vận động viên Nhật, giành được chức vô địch tại Á Vận hội Đô-ha năm ngoái, nội dung bơi nghệ thuật đôi nữ đã trở thành mục tiêu đột phá của đội bơi nghệ thuật Trung Quốc. Văn Văn và Đình Đình cũng được gửi gắm nhiều hy vọng tại Thế vận hội Ô-lim-pích Bắc Kinh. Bà I-mu-ra cho rằng: hai chị em này là một trong những cặp có điều kiện bẩm sinh tốt nhất trên thế giới, hai chị em đều có đôi chân dài, tính phối hợp tốt, hơn nữa còn là hai chị em sinh đôi, những điều kiện này đều rất thích hợp cho môn bơi nghệ thuật.

Tuy nhiên bơi nghệ thuật là môn chi phối của các nước Âu-Mỹ, rất nhấn mạnh hiệu quả thị giác và cường độ động tác một cách quốc tế hoá, đối với các vận động viên Trung Quốc mới nổi lên trong làng bơi nghệ thuật mà nói thì những vấn đề như động tác còn thiếu sức mạnh, sức bật vươn khỏi mặt nước vẫn chưa cao, sự phối hợp giữa động tác với âm nhạc vẫn chưa thực sự quốc tế hoá v.v đã kiềm chế sự phát triển của họ lâu nay. Thế nhưng cùng với sự có mặt của bà I-mu-ra, những vấn đề nói trên đang từng bước được giải quyết. Đề cập sự giúp đỡ của bà I-mu-ra cho đội bơi nghệ thuật Trung Quốc, Tưởng Văn Văn nói:

1 2