Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Môn thể thao băng tuyết Trung Quốc thu hút các huấn luyện viên trình độ cao trên thế giới
   2007-03-23 14:54:52    cri

Ngoài ông Xi-bớt ra, huấn luyện viên người Thụy Điển về môn trượt tuyết việt dã Rôn-nê-xtran cũng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho huấn luyện viên và vận động viên Trung Quốc. Trong cuộc thi Cúp Viễn Đông của Liên đoàn trượt tuyết thế giới gần đây, đội Trung Quốc đã giành được thành tích đáng mừng. Chủ tịch Liên đoàn trượt tuyết Trung Quốc đã đánh giá cao công tác của ông Rôn-nê-xtran, cho rằng sức cạnh tranh quốc tế trong môn trượt tuyết của đội Trung Quốc đang được tăng cường với tốc độ hơn bao giờ hết.

Sự có mặt của huấn luyện viên nước ngoài đã mang lại cho đội Trung Quốc những quan niệm hoàn toàn mới và tiên tiến. Góp phần mở rộng tầm mắt cho các huấn luyện viên Trung Quốc, giúp vận động viên Trung Quốc vượt qua khó khăn về kỹ thuật. Ví dụ như huấn luyện viên môn Khúc côn cầu trên băng người Phần Lan Gia-mô tuy đến Trung Quốc không lâu nhưng đã phát hiện những thiếu sót của đội Khúc côn cầu trên băng Trung Quốc. Ông nói, vấn đề nổi cộm của đội Trung Quốc là thiếu sự hiểu biết thấu đáo đối với môn khúc côn cầu trên băng, cụ thể là thiếu sự phối hợp nhịp nhàng của cả đội. Ông Gia-mô ví đội khúc côn cầu trên băng của Trung Quốc như một máy vi tính, ông cho rằng phần cứng đã hoàn chỉnh song lại thiếu một phần mềm hợp lý. Phần mềm có nghĩa là vận hành có khoa học và bình thường hay không.

Vậy thì tại sao lại có nhiều huấn luyện viên môn thể thao băng tuyết nước ngoài tham gia vào đoàn Trung Quốc? Quan chức Tổng cục Thể dục thể thao Nhà nước Trung Quốc cho biết, một mặt, cùng với thực lực của Trung Quốc được tăng cường, Trung Quốc đã có đủ khả năng tài chính để mời huấn luyện viên nước ngoài. Bên cạnh đó có rất nhiều huấn luyện viên nước ngoài đều ghi nhận tương lai môn thể thao băng tuyết của Trung Quốc, coi việc đến Trung Quốc làm huấn luyện viên sẽ giúp Trung Quốc thu được thành công tại Thế vận hội Ô-lim-pích mùa đông, coi đó là một "thách thức" với chính mình.

Ông Xi-bớt, huấn luyện viên hai môn phối hợp mùa đông của đội Trung Quốc nói, ông rất tin tưởng tiềm lực của đội Trung Quốc, đây là một nguyên nhân quan trọng cuốn hút ông đến Trung Quốc làm huấn luyện viên. Ông nói:

"Đội nữ Trung Quốc là đội mạnh nhất ở châu Á hiện nay. Tuy nhiên trên thế giới đặc biệt là châu Âu có rất nhiều nước mạnh về hai môn phối hợp mùa đông. Các vận động viên Trung Quốc đều rất trẻ, họ có đủ thời gian để tập luyện, tích tụ kinh nghiệm cho Thế vận hội Ô-lim-pích mùa đông sắp tới".

Cũng như ông Xi-bớt, huấn luyện viên đội bóng Gu-linh nam người Ca-na-đa Pê-ry nói, ông rất tin tưởng vào tiềm lực của đội Trung Quốc, tuy ông mới làm huấn luyện viên đội Trung Quốc được một năm nhưng mong đợi đội Trung Quốc sẽ giành được thành tích huy hoàng tại Thế vận hội Ô-lim-pích mùa đông năm 2010.

Cũng có thế đến năm 2010, những huấn luyện viên nước ngoài mong muốn chào đón thách thức sẽ cùng với các vận động viên Trung Quốc chịu khó tập luyện gian khổ dưới sự chỉ bảo của những huấn luyện viên nước ngoài này sẽ gây lên một "cơn bão táp Trung Quốc" tại Thế vận hội Ô-lim-pích mùa đông Ốt-ta-oa Ca-na-đa.


1 2