Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Môn thể thao băng tuyết Trung Quốc thu hút các huấn luyện viên trình độ cao trên thế giới
   2007-03-23 14:54:52    cri
Tại Đại hội Thể thao mùa đông châu Á lần thứ 6 diễn ra ở thành phố Trường Xuân Trung Quốc gân đây, Đoàn Thể thao Trung Quốc đã xếp thứ nhất trong bảng tổng sắp huy chương với 19 huy chương vàng. Sự tiến bộ vượt bậc trong nhiều môn thi đấu của các vận động viên Trung Quốc đã để lại ấn tượng sâu sắc cho giới thể thao châu Á nói riêng và thế giới nói chung. Nhân sĩ giới thể thao băng tuyết Trung Quốc cho biết, sự có mặt của đông đảo các huấn luyện viên trình độ cao nước ngoài là một nguyên nhân quan trọng khiến cho trình độ của Đoàn Thể thao Trung Quốc được nâng cao nhanh chóng.

Ông Clau-xơ Xi-bớt

Trong danh sách huấn luyện viên trong Đoàn Thể thao Trung Quốc dự Đại hội Thể thao mùa đông châu Á lần thứ 6 vừa qua có tới 8 huấn luyện viên nước ngoài, chiếm gần một phần tư tổng số huấn luyện viên của đội Trung Quốc. Họ lần lượt đến từ các nước mạnh về môn thể thao băng tuyết như Ca-na-đa, Phần Lan, Thụy Điển và Đức, trong đó có 6 người về môn trượt băng, hai người về môn trượt tuyết. Phần lớn trong số họ đều đã có mặt ở Trung Quốc hơn một năm.

Trong 8 huấn luyện viên nước ngoài này, huấn luyện viên người Đức về hai môn phối hợp mùa đông Clau-xơ Xi-bớt có uy tín rất cao trên thế giới, ông từng đào tạo ra những vận động viên giành hai huy chương vàng tại Thế vận hội Ô-pim-pích mùa đông Tu-rin. Nửa đầu năm 2006, ông Xi-bớt được mời làm huấn luyện viên của đội Trung Quốc. Ngay từ hôm nhậm chức, ông đã đưa ra phương thuốc đặc hiệu cho nội dung bắn súng trong hai môn phối hợp mùa đông của đội Trung Quốc. Qua hơn nửa năm tập luyện, trình độ hai môn phối hợp mùa đông của đội Trung Quốc đã được nâng cao rất nhanh, tại Á vận hội mùa đông lần thứ 6, đội Trung Quốc đã giành ba ngôi đầu trong các nội dung 7,5 và 10 km của nữ. Ông Vương Văn Cương, Lãnh đội của Đội Trung Quốc ca ngợi quan niệm huấn luyện hoàn toàn mới của ông Xi-bớt. Ông nói:

 

"Ông Xi-bớt không những giúp các vận động viên Trung Quốc nâng cao trình độ từ quan niệm và kỹ thuật bắn súng mà còn giúp các huấn luyện viên Trung Quốc nâng cao năng lực giảng dạy thực tế, qua thực tiễn hơn nửa năm có thể nói rằng đã thu được hiệu quả rất tốt".

Mặc dù có trình độ chuyên môn rất cao song ông Xi-bớt vẫn rất chú ý kết hợp một cách hữu cơ quan niệm tập luyện của châu Âu với đặc điểm thể lực của vận động viên Trung Quốc. Ông nói:

"Chúng tôi không thể rập khuôn theo cách thức tập luyện cua châu Âu. Vận động viên Trung Quốc và người châu Âu có sự khác biệt về ý chí cũng như thể lực, chúng tôi cần phải kết hợp mô hình tập luyện của châu Âu với đặc điểm của vận động viên Trung Quốc".

1 2