Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội A-ten lần thứ 28 năm 2004-1
   2006-06-27 16:13:22    cri

 

 

Hy Lạp sau đó đã đẩy mạnh công tác, và hoàn thành việc trù bị vào trước ngày khai mạc, khiến cho thế vận hội diễn ra thuận lợi. Thế nhưng bể bơi đã không kịp làm mái che nữa, các vận động viên tham gia thi đấu vào buổi chiều phải chịu đựng thử thách của nắng nóng. Rất may là các trận bán kết và chung kết đều bố trí vào ban đêm có nhiệt độ của nước và nhiệt độ ngoài trời đều tương đối thấp, khiến cho vận động viên có thể phát huy trình độ.

Thế vận hội A-ten không những có những sân vận động và nhà thi đấu thể thao được mọi người ca ngợi mà còn có ưu thế không có thành phố nào khác có thể sánh kịp. Môn thi đẩy tạ của nam và nữ tại thế vận hội lần này được tổ chức tại sân vận động Ô-lim-pi-a thời cổ, khiến mọi người ôn lại sự thần thánh và huy hoàng của thế vận hội cổ đại.

Sân vận động Pa-na-ti-nai-cốt từng tổ chức thế vận hội hiện đại lần thứ nhất năm 1896 trải qua tu sửa đã trở thành nơi thi đấu bắn cung và điểm đích của ma-ra-tông; đường chạy ma-ra-tông hoàn toàn là theo tuyến đường cũ của người chiến sĩ dũng cảm Hy Lạp chạy thông báo tin chiến thắng năm 490 trước công nguyên trong truyền thuyết của Hy Lạp.


1  2