Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội A-ten lần thứ 28 năm 2004-1
   2006-06-27 16:13:22    cri

 

Thế vận hội Ô-lim-pích lần thứ 28 diễn ra tại A-ten Hy Lạp từ ngày 13 đến ngày 29-8-2004. Hy Lạp-cội nguồn của phong trào Ô-lim-pích, nơi diễn ra thế vận hội hiện đại khóa đầu tiên năm 1896 từng hai lần xin đăng cai thế vận hội năm 1996 và 2000 đều không thành công. Đặc biệt là thế vận hội lần thứ 26 năm 1996, A-ten Hy Lạp mong muốn giành được quyền đăng cai thế vận hội lần này để chào mừng 100 năm phong trào Ô-lim-pích hiện đại và có hy vọng lớn giành được quyền đăng cai.

Song điều bất ngờ là giữa đường lại xuất hiện thaǹh phố Át-lan-ta Mỹ cũng xin đăng cai và giành thắng lợi. Sự thất bại này khiến người Hy Lạp ấm ức. A-ten lần thứ 3 xin đăng cai thế vận hội năm 2004.

Cùng với phong trào Ô-lim-pích ngày càng phổ cập cũng như lợi ích thương mại của việc đăng cai thế vận hội ngày càng lớn nên ngày càng có nhiều nước thể hiện hứng thú xin đăng cai thế vận hội. Thế vận hội lần này có 10 thành phố trên thế giới xin đăng cai, cuối cùng chỉ có 5 thành phố lọt vào vòng tuyển chọn cuối cùng, ngoài A-ren ra còn có Bu-ê-nốt-ai-rét thủ đô Ác-hen-ti-na, Khép-tau thủ đô lập pháp của Nam Phi, Rô-ma thủ đô I-ta-li-a và Xtốc-khôm thủ đô Thụy Điển.

Tại hội nghị toàn thể Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế diễn ra ở Lô-dan Thụy Sĩ ngày 5-9-1997, A-ran giành được quyền đăng cai thế vận hội lần này. Thế vận hội sau 108 năm lại trở về quê hương của nó-Hy Lạp. Mặc dù Hy Lạp giành được quyền đăng cai một cách không dễ dàng nhưng công tác trù bị lại tiến triển chậm chạp, thậm chí Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế năm 2000 từng xem xét việc chuyển địa điểm tổ chức thế vận hội lần này.

1  2