|
Trong 32 vận động viên tham gia thi đấu có 12 vận động viên người Thuỵ Điển, ngoài ngôi thứ 5, người Thuỵ Điển đã giành được các ngôi thứ còn lại trong 6 ngôi thứ dẫn đầu. Đại úy Gosta Lilliehook giành chức vô địch. Người giành ngôi thứ 5 là người Mỹ đại úy Patton. Tuy Patton không giành được huy chương vàng thế vận hội, nhưng lại trở thành tướng Patton, một vị tướng nổi tiếng trong thế chiến thứ hai.
Khi thi bắn súng, tình hình thời tiết rất xấu, vận động viên buộc phải thi bắn súng trong mưa gió. Tình hình nước chủ nhà có tốt hơn một chút, họ đã dựng lều bạt che mưa. Nước chủ nhà chiếm ưu thế nhất định về mặt bắn súng cuối cùng đã đoaṭ 7 tấm huy chương vàng, 6 tấm huy chương bạc và 4 tấm huy chương đồng trong tất cả 18 môn bắn súng, Mỹ cũng đoạt 7 chức vô địch, nhưng huy chương bạc ít hơn đội Thuỵ Điển.
Ngày 17 tháng 7 đã tổ chức lễ bế mạc trọng thể, lễ trao tặng giải thưởng lần này rất đặc biệt. Nước chủ nhà đã đặt ba bục nhận giải thưởng với độ cao khác nhau trên sân vận động Korolev, vận động viên xếp hàng trước bục nhận giải thưởng theo huy chương vàng, bạc và đồng. Người nhận giải thưởng đứng trên bục, người xướng tên gọi tên vận động viên lên bục nhận giải thưởng, quốc vương trao tặng huy chương vàng, hoàng thái hậu trao huy chương bạc, hoàng thân trao huy chương đồng.
Người Mỹ đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với thành tích 25 huy chương vàng, 19 huy chương bạc và 19 huy chương đồng, đội Thuỵ Điển thứ hai với 24 vàng, 24 bạc và 17 đồng. Đội Anh thứ ba với 10 vàng, 15 bạc và 16 đồng . 1 2
|