Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-02-03 17:15:05    
Thế vận hội Xtốc-khôm lần thứ 5 năm 1912 --5

cri

Vận động viên Mỹ Kahanamoku chỉ giành được một tấm huy chương vàng tại giải bơi lội lần này. Nhưng sau này đã trở thành ngôi sao làng bơi lội và điện ảnh. Kahanamoku là một vị công tước, năm 1890 sinh ra trong một gia đình hoàng thất ở Ha-oai. Sau này anh đến Hô-li-út, nổi tiếng bởi sắm vai quân chủ quốc đảo Ha-oai này.

Môn bơi của nữ lần đầu tiên đưa vào thế vận hội chỉ có hai môn, vô địch bơi tự do 100 mét nữ lọt về tay vận động viên Ô-xtrây-li-a Durack. Nhảy cầu nam có hai môn, vận động viên Thuỵ Điển Adlerz đoạt được chức vô địch. Chức vô địch nhảy cầu cố định nữ lần đầu tiên tổ chức lọt về tay vận động viên Thuỵ Điển, tên là Garganeta Johansson.

Thuật cưỡi ngựa, 5 môn hiện đại trên cơ bản là môn mạch của người Thuỵ Điển. Hai môn này chưa phải môn thi đấu tại thế vận hội lần trước, lần này là nước chủ nhà, Thuỵ Điển đương nhiên đưa hai môn này vào thế vận hội. Thuật cưỡi ngựa có 5 huy chương vàng, Thuỵ Điển đoạt được 4 tấm huy chương vàng. 5 môn hiện đại lần đầu tiên được đưa vào thế vận hội theo kiến nghị của Coubertin, 5 môn hiện đại gồm bắn súng, bơi, đấu kiếm, thuật cưỡi ngựa và chạy việt dã. Nó là một môn tổng hợp luyện tập quân sự, bởi vậy người tham gia đa số là quân nhân. Lần này chỉ có giải cá nhân, diễn ra trong 6 ngày.

1  2