• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nổi Bật

    • Khu vườn triển lãm Mi-an-ma tại Hội chợ Sinh vật cảnh thế giới mang đậm phong cách Á nhiệt đới

    • Ngày đầu tiên của dịp nghỉ mùng 1 tháng 5 đã có 90 nghìn lượt người đến thăm Hội chợ sinh vật cảnh Tây An
    Xem tiếp>>
    Tin bài
    • Hội chợ Sinh vật cảnh thế giới Tây An đã đón hơn 15 triệu lượt du khách 2011/10/17
    • Số người tham quan Hội chợ Sinh vật cảnh thế giới Tây An vượt quá 9 triệu 2011/08/22
    • Vườn triển lãm Phi-li-pin tại Hội chợ Sinh vật cảnh thế giới Tây An đậm đà bản sắc nhiệt đới 2011/05/30
    • Khu vườn triển lãm Mi-an-ma tại Hội chợ Sinh vật cảnh thế giới mang đậm phong cách Á nhiệt đới 2011/05/30
    • Khu vườn triển lãm Thái Lan tại Hội chợ Sinh vật cảnh thế giới—Cung điện mọc lên từ ruộng vườn 2011/05/30
    Xem tiếp>>
    Phim tuyên truyền

    Xem tiếp>>
    Hội chợ Sinh vật cảnh
    • Vài nét về Hội chợ Sinh vật cảnh thế giới Tây An

    Hội chợ Sinh vật cảnh thế giới Tây An năm 2011 có chủ đề "Thành phố và thiên nhiên chung sống hài hoà". Huy hiệu và linh vật đều gọi là "Hoa Trường An" với quan niệm "màu xanh thời thượng", đề xướng "đơn giản không phung phí, các-bon thấp, tự nhiên, không màu mè, cuộc sống xanh trở thành mốt thời thượng". Đại sứ thiện chí là ngôi sao Tây An Diêm Ni và cô bé Tây An Lý Mộng.Khu Hội chợ Sinh vật cảnh thế giới Tây An năm 2011 có tổng diện tích 418 ha, trong đó diện tích mặt nước 188 ha; công trình tiêu biểu có Tháp Trường An, Nhà sáng tạo, Nhà thiên nhiên và Cổng chào Quảng Vận; các khu vườn chủ đề: Thung lũng hoa Trường An, Ngũ sắc đông nam, con đường hoa, đại quan hải ngoại và cầu vồng Bá Thượng; có ba khu dịch vụ đặc sắc là: Gia đình Bá Thượng, bến dừa và khu phong cảnh Âu Lục; bên cạnh đó sẽ trưng bày giới thiệu các đồ thủ công mỹ nghệ, điêu khắc...

    Ảnh

    • Khu vườn triển lãm Thái Lan tại Hội chợ Sinh vật cảnh thế giới—Cung điện mọc lên từ ruộng vườn

    • Khu vườn triển lãm Mi-an-ma tại Hội chợ Sinh vật cảnh thế giới mang đậm phong cách Á nhiệt đới

    • Vườn triển lãm Phi-li-pin tại Hội chợ Sinh vật cảnh thế giới Tây An đậm đà bản sắc nhiệt đới

    • Khai mạc Hội chợ sinh vật cảnh Tây An Trung Quốc--IV

    • Khai mạc Hội chợ sinh vật cảnh Tây An Trung Quốc--III

    • Khai mạc Hội chợ sinh vật cảnh Tây An Trung Quốc--II
    Xem tiếp>>
    Linh vật và Huy hiệu
    • Huy hiệu của Hội chợ Sinh vật cảnh thế giới Tây An
    Huy hiệu của Hội chợ Sinh vật cảnh thế giới Tây An được đặt tên là "Hoà Trường An", cấu tứ từ "Đạo Đức Kinh": "Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật", là "con dấu trăm hoa" được kết hợp bởi những cánh hoa 3, 4, 5 và 6 cạnh, do nhà thiết kế nổi tiếng người Tây An, người từng thiết kế lô gô xin đăng cai Thế vận hội Ô-lim-pích Bắc Kinh và Bộ tem 12 con giáp Trần .....
    • Linh vật của Hội chợ Sinh vật cảnh thế giới Tây An

    Biểu tượng của Hoa Trường An đến từ hoa Thìu Lựu-Hoa biểu tượng của thành phố Tây An, tên gọi dễ nhớ, vừa mang đậm đặc sắc dân tộc của Tây An, lại hài hoà với quan niệm thiết kế Huy hiệu của Hội chợ Sinh vật cảnh thế giới....

    Xem tiếp>>
    Thành phố Tây An
    Tây An là một trong những cố đô của bốn nền văn minh thế giới nổi tiếng, là cố đô hàng đầu trong các cố đô ở Trung Quốc, là thành phố được...