• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nổi bật

    • Phóng viên VOV đánh giá cao công tác của Ban tổ chức Universiade 2011

    • Thâm Quyến đã chuẩn bị sẵn
    Tin bài
    • Đại hội Thể thao sinh viên thế giới Thâm Quyến sẽ thể hiện "đặc sắc khác thường" khi không bắn pháo hoa
    • Khởi động hoạt động rước đuốc Đại hội Thể thao sinh viên thế giới Thâm Quyến lần thứ 26 tại Bắc Kinh
    • Làng Vận động viên Đại hội Thể thao sinh viên thế giới lần thứ 26 Thâm Quyến được thông qua nghiệm thu công trình
    • Công tác tuyển tình nguyện viên của Đại hội Thể thao sinh viên thế giới Thâm Quyến sắp khép lại
    • Việc xây dựng sân nhà thi đấu của Đại hội Thể thao sinh viên thế giới Thâm Quyến tiến triển thuận lợi
    • Đại hội Thể thao sinh viên thế giới Thâm Quyến có môn thi nhiều nhất từ trước tới nay
    • Báo giới Đông Nam Á quan tâm tình hình trù bị Đại hội Thể thao sinh viên thế giới Thâm Quyến
    • Đại hội Thể thao sinh viên thế giới Thâm Quyến sẽ cung cấp dịch vụ ăn uống chu đáo cho những người theo đạo Hồi
    • Đại hội Thể thao sinh viên thế giới Thâm Quyến sẽ thể hiện "đặc sắc khác thường" khi không bắn pháo hoa
    • Đại hội Thể thao sinh viên thế giới
    Xem tiếp>>
    Thâm Quyến
    Thành phố Thâm Quyến thành lập vào năm 1979, là cửa ngõ quốc tế quan trọng triển khai giao lưu đối ngoại của Trung Quốc, là hình ảnh thu hẹp về cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa của Trung Quốc. Thâm Quyến nằm trên khu vực thuộc khí hậu đại dương á nhiệt đới, thời tiết ôn hòa dễ chịu, lượng mưa dồi dào, nhiệt độ bình quân trong năm là 22,4 độ. Là cửa sổ cải cách mở cửa và thành phố nhập cư mới nổi, cộng với môi trường địa lý và nhân văn độc đáo, văn hóa của Thâm Quyến rất thông thoáng, bao dung và mang tính sáng tạo đổi mới, Thâm Quyến là một đô thị tràn đầy sức sống.
    Video

    • Phóng viên VOV đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban tổ chức

    • Làng Đại hội thể thao sinh viên thế giới Thâm Quyến

    • Quan niệm Đại hội thể thao sinh viên thế giới Thâm Quyến

    • Trung tâm Đại hội thể thao sinh viên thế giới Thâm Quyến

    • MV-Bài hát tình nguyện viên

    • MV-UU dễ thương

    • Tuyển tình nguyện viên

    • Phim tuyên truyền huy chương
    Xem tiếp>>
    Các môn thể thao

    Bóng bàn

    Thể dục thể hình

    Đấu kiếm

    Bắn cung

    Xe đạp

    Bóng chuyền bãi biển

    Thể dục nghệ thuật

    Bóng rổ

    Gôn

    Thể dục dụng cụ

    Bóng chuyền

    Cờ vua

    Ju-đô

    Cầu lông

    Nhảy cầu

    Quần vợt

    Đua thuyền

    Bắn súng

    Tê-cuôn-đô

    Cử tạ

    Bóng đá

    Bóng nước

    Bơi lội

    Điền Kinh
    Thư viện ảnh

    • Nhà thi đấu môn bơi

    • Công trường sôi nổi trong làng

    • Tổng công trình sư giới thiệu tình hình xây dựng

    • Sa bàn làng Đại hội thể thao sinh viên thế giới

    • Ông Trương Chí Hoa giới thiếu về công tác tình nguyện viên

    • Trung tâm dịch vụ tình nguyện

    • Nhà thi đấu bóng rổ hiện đại

    • Nêu bật quan niệm xanh và các-bon thấp
    Xem tiếp>>
    Đại hội Thể thao sinh viên thế giới là đại hội thể thao tổng hợp quốc tế của Liên đoàn Thể thao sinh viên quốc tế, nhằm thúc đẩy triển khai phong trào thể thao trong sinh viên cũng như tăng cường tình hữu nghị giữa sinh viên các nước trên thế giới, các vận động viên tham gia đại hội thể thao này gồm sinh viên đang theo học và sinh viên tốt nghiệp chưa quá hai năm ở độ tuổi từ 17 đến 28. Đại hội Thể thao sinh viên thế giới ra đời từ năm 1959, hai năm tổ chức một kỳ, đến nay tổng cộng đã tổ chức thành công 25 kỳ. Đại hội Thể thao sinh viên thế giới lần thứ 26 sẽ diễn ra tại Thâm Quyến, Trung Quốc từ ngày 12 đến ngày 22 tháng 8 năm 2011.
    Khẩu hiệu
    Khẩu hiệu của Đại hội Thể thao sinh viên thế giới lần thứ 26 là : Bắt đầu từ đây, tiếng Anh: Start Here. Khẩu hiệu "Bắt đầu từ đây" (Start Here) thể hiện giá trị khởi điểm trong tiến trình toàn cầu hóa của Thâm Quyến-thành phố đi trước đón đầu ở Trung Quốc, đồng thời cũng nói lên nguyện vọng của Đại hội Thể thao sinh viên thế giới lần thứ 26 là nhằm xúc tiến tình hữu nghị giữa thanh niên toàn cầu.
    Huy hiệu

    Huy hiệu Đại hội thể thao sinh viên Thế giới Thâm Quyến lấy màu đỏ, màu xanh lá cây, màu vàng, màu xanh nước biển và màu đen làm nền và tạo thành hình chữ U một cách tự nhiên; dòng chữ "Universiade" tiếng Anh màu đen là tên gọi tiếng Anh của đại hội thể thao sinh viên thế giới; "SHENZHEN2011" có nghĩa là đại hội thể thao sinh viên thế giới do thành phố SHENZHEN (Thâm Quyến) tổ chức năm 2011; còn 5 ngôi sao thì là tiêu chí của Liên đoàn Thể thao Sinh viên Quốc tế.

    Linh vật
    Linh lật của Đại hội thể thao sinh viên thế giới lần thứ 26 là "UU". Linh vật "UU" là khuôn mặt tươi cười được tạo hình trên cơ sở Huy hiệu Đại hội Thể thao Thế giới năm 2011 vốn được tạo hình bằng chữ cái "U ", đồng thời cũng là chữ cái đầu tiên của "Universiade" (Đại hội thể thao theo tiếng Anh).