Sảnh Hoa

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Một số nước cá biệt chính trị hoá vấn đề kinh tế - thương mại, cuối cùng sẽ làm hại mình hại người

25-11-2021 14:30:59(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 24/11, tại buổi họp báo thường kỳ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nhấn mạnh, cá biệt nước câu kết với các nước đồng minh, lạm dụng sức mạnh quốc gia, chính trị hoá, công cụ hoá và ý thức hệ hoá những vấn đề kinh tế - thương mại. Những động thái này không những phá hoại quy tắc thương mại quốc tế, tổn hại chuỗi cung ứng toàn cầu, chia cắt thị trường toàn cầu, cuối cùng chỉ sẽ chỉ làm hại mình hại người.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Một số nước cá biệt chính trị hoá vấn đề kinh tế - thương mại, cuối cùng sẽ làm hại  mình hại người_fororder_W020211124703218990204

Tin cho biết, mới đây, Ngoại trưởng Nga La-vrốp cho biết, Mỹ và một số nước châu Âu đang ngang nhiên yêu cầu các nước chấm dứt hợp tác với Nga và Trung Quốc trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, v.v.. Nhưng Nga chưa từng áp đặt điều kiện như vậy cho bất cứ nước nào, Nga tôn trọng chủ quyền của các nước đối tác, cũng như quyền lựa chọn đối tượng hợp tác của các nước.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập