Duy Hoa

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương: Đoàn kết hợp tác là vũ khí mạnh mẽ nhất để chiến thắng dịch bệnh

11-11-2021 15:58:43(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương: Đoàn kết hợp tác là vũ khí mạnh mẽ nhất để chiến thắng dịch bệnh_fororder_新冠疫情视频外长会1

Theo Tân Hoa xã: Ngày 10/11, Ngoại trưởng Mỹ An-tô-ni Blinh-cừn (Blinken) chủ trì Hội nghị trực tuyến Ngoại trưởng về dịch COVID-19, Ngoại trưởng nhiều nước và người phụ trách tổ chức quốc tế tham dự hội nghị, thảo luận các vấn đề như phân phối công bằng vắc-xin, an ninh y tế toàn cầu, v.v. Ông Tần Cương, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ tham dự và có bài phát biểu tại hội nghị với tư cách là đại diện của Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Đại sứ Tần Cương chỉ rõ, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhiều lần cho biết, vắc-xin nên là hàng hóa công cộng toàn cầu. Tính đến nay, Trung Quốc  đã tổng cộng cung cấp 1,7 tỷ liều vắc-xin và dung dịch gốc cho hơn 100 nước, dự kiến cả năm nay sẽ cung cấp hơn 2 tỷ liều vắc-xin.

Đại sứ Tần Cương nhấn mạnh, Trung Quốc kiên định ủng hộ các nước đang phát triển phòng chống dịch, cung cấp một lượng lớn vật tư y tế, trên 99% trong số vắc-xin cung cấp cho nước ngoài được vận chuyển đến các nước đang phát triển.

Đại sứ Tần Cương cho biết, đoàn kết hợp tác là vũ khí mạnh nhất để chiến thắng dịch bệnh.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập