Nam Dương

WTO: Mỹ cần cảnh giác việc châu Âu bùng phát đợt dịch thứ 4

09-11-2021 12:49:58(GMT+08:00)
Chia sẻ:

WTO: Mỹ cần cảnh giác việc châu Âu bùng phát đợt dịch thứ 4_fororder_ouzhou1

Theo tin Đài chúng tôi: Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới tại khu vực châu Âu Hans Kluge ngày 8/11 cho biết, tỷ lệ tiêm vắc-xin của châu Âu đã ổn định, nhưng khu vực này đang đón làn sóng  dịch COVID-19 thứ 4.

  Ông Hans Kluge cho rằng, Mỹ cần phải “tuyệt đối” theo dõi chặt chẽ tình hình châu Âu, cần sớm áp dụng trở lại các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

  Tổ chức Y tế thế giới tuần trước cho biết, ước tính đến tháng 2 năm 2022, châu Âu có thể có thêm 500 nghìn người chết vì COVID-19.

  WTO: Mỹ cần cảnh giác việc châu Âu bùng phát đợt dịch thứ 4_fororder_ouzhou2

Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới, 47% người châu Âu tiêm đầy đủ hai mũi vắc-xin ngừa COVID-19, chỉ có 8 nước châu Âu có tỉ lệ tiêm chủng trên 70% và có 2 nước tỷ lệ tiêm chủng dưới 10%.

  Trong khi đó, ngày 8/11, Mỹ đã mở cửa biên giới cho du khách quốc tế đã được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 đến từ  33 nước.

Cùng ngày, nhiều sân bay châu Âu đầy ắp các chuyến bay sang Mỹ. Ngoài sân bay quốc tế, còn có rất nhiều phương tiện xếp hàng dài tại cửa khẩu biên giới đường bộ của Mỹ.

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập