Duy Hoa

Lô vắc-xin ngừa COVID-19 mới do Trung Quốc viện trợ Ai Cập vận chuyển đến Cai-rô

02-11-2021 11:29:19(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Lô vắc-xin ngừa COVID-19 mới do Trung Quốc viện trợ Ai Cập vận chuyển đến Cai-rô_fororder_中国援助埃及疫苗1

Theo Tân Hoa xã: Ngày 1/11, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ai Cập ra tuyên bố cho biết, lô vắc-xin ngừa COVID-19 mới do Chính phủ Trung Quốc viện trợ Chính phủ Ai Cập cùng ngày đã vận chuyển đến Sân bay quốc tế Cai-rô.

Cùng ngày, Bộ Y tế Ai Cập ra tuyên bố cho biết, lô vắc-xin này là do Chính phủ Trung Quốc viện trợ trong khuôn khổ hợp tác phòng chống dịch Ai Cập – Trung Quốc. Website Kim Tự Tháp và những phương tiện truyền thông dòng chính khác của Ai Cập đã đưa tin, lễ bàn giao lô vắc-xin này sẽ diễn ra tại trụ sở Bộ Y tế Ai Cập trong thời gian sắp tới.

Trung Quốc và Ai Cập bắt đầu hợp tác phòng chống dịch từ ngày 1/3/2020.

Ngày 23/2/2021, lô vắc-xin đầu tiên do Trung Quốc viện trợ Ai Cập vận chuyển đến Cai-rô. Tháng 5, lô dung dịch gốc vắc-xin Sinovac đầu tiên do Ai Cập mua sắm từ Trung Quốc vận chuyển đến Cai-rô, bắt đầu đóng ống. Ngày 5/7, Thủ tướng Ai Cập Mô-xta-pha Mát-bu-li (Mostafa Madbouly) tuyên bố, Ai Cập đã hoàn thành sản xuất lô vắc-xin Sinovac Trung Quốc đầu tiên.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập