Thanh Đóa

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 24

28-10-2021 13:51:54(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 27/10, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3(gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc)lần thứ 24. Nhà lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In, Thủ tướng Nhật Bản Ki-si-đa Phu-mi-ô (Kishida Fumio) cùng tham dự hội nghị. Hội nghị do Quốc vương Bru-nây Ha-sa-nan (Hassanal) chủ trì theo hình thức trực tuyến.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 24_fororder_likeqiang

Thủ tướng Lý Khắc Cường trong bài phát biểu cho biết, chúng ta cần phải tận dụng tốt cơ chế chín muồi trong triển khai hợp tác và kinh nghiệm phong phú trong ứng phó nguy cơ, thúc đẩy Đông Á phục hồi toàn diện và cân bằng, giữ gìn sự phồn vinh và ổn định lâu dài của khu vực, cùng xây dựng một Đông Á mở cửa hơn, bao trùm hơn và bền vững hơn.

Các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị cho biết, được lợi từ sự hợp tác chặt chẽ lâu năm của ASEAN+3, các nước trong khu vực nhanh chóng hành động cùng phòng chống dịch, siết tay thúc đẩy kinh tế khu vực phục hồi và tăng trưởng mang tính bao trùm. Hướng đến tương lai, ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc nên thúc đẩy Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) sớm có hiệu lực, đẩy nhanh xây dựng Trung tâm dự trữ vật tư y tế khẩn cấp 10+3, tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như y tế công cộng, kinh tế số, duy trì sự ổn định của chuỗi công nghiệp, chuỗi cung ứng trong khu vực.

Biên tập viên:Thanh Đóa
Lựa chọn phương thức đăng nhập