La Thành

Số ca tử vong vì COVID-19 ở Mỹ lũy kế vượt 700 nghìn – Sự thất bại kiểu Mỹ trong phòng chống dịch làm nổi bật “khó khăn trong quản lý” của Mỹ

03-10-2021 16:04:40(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Số ca tử vong vì COVID-19 ở Mỹ lũy kế vượt 700 nghìn – Sự thất bại kiểu Mỹ trong phòng chống dịch làm nổi bật “khó khăn trong quản lý” của Mỹ_fororder_zhil20211003

Theo tin Đài chúng tôi: Trường Đại học Johns Hopkins của Mỹ công bố số liệu cho thấy, tính đến 17 giờ 21 phút ngày 2/10, giờ miền Đông, Mỹ, Mỹ lũy kế ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 đạt 43.649.970, số ca tử vong đạt 700.793. So với 24 giờ trước, ghi nhận thêm 101.338 ca nhiễm mới,  thêm 1.146 ca tử vong.

Số ca tử vong vì COVID-19 ở Mỹ đã vượt ngưỡng 700 nghìn, truyền thông Mỹ cho biết, con số này đã vượt quá số người tử vong do đại dịch cúm năm 1918 ở Mỹ. Sự thật một lần nữa chứng minh, Mỹ đúng là “nước thất bại nhất toàn cầu về phòng chống dịch”.

Vịêc phòng chống dịch khoa học thua chính trị đảng phái, trong chừng mực nào đó đã dẫn đến thảm họa vốn có thể tránh khỏi nhưng lại tiếp diễn. Biện pháp sớm phát hiện, sớm cách ly, sớm điều trị mới có thể cắt đứt chuỗi lây nhiễm, kiểm soát kịp thời sự lây lan của dịch bệnh. Nhưng trong cuộc đọ sức chính trị “phản đối vì mục đích phản đối” giữa hai đảng Mỹ, tình hình bầu cử quan trọng hơn tình hình dịch bệnh, tính toán chính trị cao hơn nhu cầu phòng chống dịch. Kể từ khi bùng phát dịch COVID-19, hai đảng Mỹ và những người ủng hộ vẫn không ngừng tranh cãi, khởi kiện về các biện pháp phòng chống dịch cơ bản nhất như có đeo khẩu trang, tiêm vắc-xin hay không.

Hiện nay, đợt dịch COVID-19 thứ 4 do biến thể Delta gây ra vẫn tiếp tục hoành hành ở Mỹ, con số 700 nghìn kinh khủng này e rằng sẽ không phải con số cuối cùng.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập