Mẫn Linh

Niềm đam mê thể thao của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

17-09-2021 09:11:07(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Niềm đam mê thể thao của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình_fororder_6

Đại hội Thể thao toàn quốc Trung Quốc lần thứ 14 đang diễn ra sôi động. Có một fan hâm mộ thể thao rất đặc biệt, đó là Chủ tịch Tập Cận Bình. Trong cuộc sống hàng ngày, Chủ tịch Tập Cận Bình là một người cực kỳ đam mê thể thao. Ông yêu thích bóng đá, bơi lội. Trên phương diện quản lý, điều hành đất nước, Chủ tịch Tập Cận Bình chú trọng việc xây dựng Trung Quốc thành một cường quốc thể thao. Trên trường quốc tế, Chủ tịch Tập Cận Bình được Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-píc quốc tế Thô-mát Bách (Thomas Bach) tôn vinh là “nhà vô địch thế giới” trong quảng bá phong trào Ô-lim-píc....

Niềm đam mê thể thao của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình_fororder_2

Trong những dịp khác nhau ở trong và ngoài nước, Chủ tịch Tập Cận Bình đều từng bày tỏ niềm đam mê của  mình với bóng đá. Trước thềm Ngày Nhà giáo Trung Quốc năm 2016, Chủ tịch Tập Cận Bình về thăm ngôi trường cũ của mình -Trường Bát Nhất thành phố Bắc Kinh. Nhìn thấy một nhóm học sinh đang học đá bóng, Chủ tịch Tập Cận Bình bất giác nhớ lại chuyện  xưa của mình:

“Hơn 50 năm trước, tôi từng đá bóng ở đây. Đội bóng đá cấp 2 trường Bát Nhất từng giành chức vô địch trong giải đấu thành phố Bắc Kinh và xếp thứ 4 tại giải đấu toàn quốc. Tôi hiện nay có được sức khoẻ tốt như vậy là do tập thể thao từ nhỏ”.

Niềm đam mê thể thao của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình_fororder_4

Trên thực tế, Chủ tịch Tập Cận Bình đam mê rất nhiều môn thể thao. Ông thích bơi lội, leo núi, thậm chí biết bơi ngay từ khi 4, 5 tuổi. Ngoài ra, ông còn thích chơi các môn thể thao như bóng chuyền, bóng rổ, quần vợt, võ thuật. Khi nói đến thể thao, Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ:

“Tôi rất đam mê thể thao, hầu như môn nào cũng xem. Tôi sẵn sàng tham gia tập luyện khi có thời gian. Thể thao có thể tăng cường sức khỏe, tôi luyện ý chí, khiến đầu óc minh mẫn hơn”.

Niềm đam mê thể thao của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình_fororder_5

Do thường xuyên luyện tập thể thao lúc còn trẻ, Chủ tịch Tập Cận Bình luôn thể hiện sự chuyên nghiệp khi xem thi đấu thể thao. Tháng 8/2014, trong thuyến thăm đoàn thể thao Ô-lim-píc trẻ tại nhà huấn luyện, Chủ tịch Tập Cận Bình vừa xem võ sĩ quyền anh tập luyện, vừa hứng thú nhận xét :

“Hồi còn trẻ tôi cũng từng tập quyền anh. Cú đấm móc dưới của cậu ấy rất hay, võ sĩ Trung Quốc thường giỏi về các cú đấm thẳng, móc ngang, còn võ sĩ châu Âu giỏi về cú đấm móc từ dưới”.

Là nhà lãnh đạo cao nhất của đất nước 1,4 tỷ dân, với niềm đam mê thể thao của mình, Chủ tịch Tập Cận Bình luôn tận tâm tận lực lên kế hoạch và thúc đẩy phát triển sự nghiệp thể thao nước nhà. Trong Báo cáo Đại hội Đảng lần thứ 19 (XIX), Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh đến việc thúc đẩy xây dựng Trung Quốc thành một cường quốc thể thao, chuẩn bị tốt cho Ô-lim-píc mùa Đông và Pa-ra-lim-píc mùa Đông. Hiện tại Ô-lim-píc mùa Đông năm 2022 sắp diễn ra tại Bắc Kinh. Tổ chức tốt một kỳ Ô-lim-píc mùa Đông là sự cam kết của Trung Quốc đối với thế giới, thổi bùng lên ngọn lửa đối với môn thể thao mùa đông của Trung Quốc. Đó cũng là ước mơ giản dị của Chủ tịch Tập Cận Bình, một người đam mê thể thao.

“Bắc Kinh đăng cai Ô-lim-píc mùa Đông sẽ đưa các môn  thể thao mùa đông của Trung Quốc lên tầm cao mới. Đây là cơ hội lịch sử trăm năm có một để sản sinh ra một lớp vận động viên xuất sắc. Chúng ta không chỉ tôn vinh tinh thần thể thao truyền thống xuất sắc mà còn phải tôn vinh tinh thần thể thao trăm năm phục hưng của chúng ta. Thể thao mạnh thì đất nước mạnh, đất nước mạnh thì thể thao mạnh”.

Niềm đam mê thể thao của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình_fororder_3

Dưới sự quan tâm nhiệt tình cũng như đích thân chỉ đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình, giấc mơ cường quốc thể thao của Trung Quốc đang từng bước trở thành hiện thực.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập