La Thành

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ gửi công hàm tới tờ “Bưu điện Oa-sinh-tơn” về việc tờ báo này đưa tin liên quan vấn đề truy tìm nguồn gốc vi-rút COVID-19

16-09-2021 17:09:10(GMT+08:00)
Chia sẻ:

   Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 1/9, tờ “Bưu điện Oa-sinh-tơn” đăng bài xã luận mang tên “Truy tìm nguồn gốc vi-rút”, đã bóp méo sự thật về việc truy tìm nguồn gốc vi-rút COVID-19, đánh lạc hướng nghiêm trọng đối với nhận thức của các độc giả. Người Phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ lập tức phản hồi về việc này và gửi công hàm tới Ban Biên tập của tờ báo này, yêu cầu tờ báo đăng bài đúng sự thật, nhưng bị từ chối. Sau đó, tờ báo này tiếp tục đăng các bài bình luận và thư của độc giả tung ra cái gọi là “thuyết vi rút COVID-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm Trung Quốc”. Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ chỉ rõ, việc này nói lên tờ “Bưu điện Oa-sinh-tơn” vừa không tôn trọng sự thật khoa học, vừa không tôn trọng “tự do báo chí và ngôn luận”, không thể bao trùm tiếng nói khách quan và công bằng.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập