Kiều Quân

Chủ tịch Tập Cận Bình nói về quan hệ Trung – Mỹ: “Hải khoát bằng ngư dược, thiên cao nhậm điểu phi”

15-09-2021 10:01:12(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Chủ tịch Tập Cận Bình nói về quan hệ Trung – Mỹ: “Hải khoát bằng ngư dược, thiên cao nhậm điểu phi”_fororder_CCTV-0013743

Sáng ngày 10/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Bai-đơn theo lời hẹn. Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, Trung Quốc và Mỹ lần lượt là nước đang phát triển và nước phát triển lớn nhất thế giới, Trung – Mỹ có xử lý tốt quan hệ của nhau hay không, liên quan tới tiền đồ và vận mệnh của thế giới, là câu hỏi thế kỷ mà hai nước cần trả lời tốt. Quan hệ Trung – Mỹ không phải là một đề bài trắc nghiệm có làm tốt hay không, mà là một đề bài phải làm tốt bằng cách nào.

Kể từ Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có một loạt bài phát biểu quan trọng về quan hệ Trung – Mỹ. Chủ tịch Tập Cận Bình đã trích dẫn những câu nói kinh điển chỉ rõ phương hướng đúng đắn cho việc phát triển quan hệ Trung – Mỹ, những quan điểm này chứa đầy tư duy lý luận và trí tuệ chính trị sâu sắc, có ý nghĩa chỉ đạo hiện thực quan trọng. Trong chương trình hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một trong những quan điểm của Chủ tịch Tập Cận Bình về quan hệ Trung – Mỹ.

Chủ tịch Tập Cận Bình nói về quan hệ Trung – Mỹ: “Hải khoát bằng ngư dược, thiên cao nhậm điểu phi”_fororder_CCTV-0013742

Ngày 9/7/2014, tại Lễ khai mạc Cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế Trung – Mỹ lần thứ 6 và Cuộc thương lượng cấp cao giao lưu nhân văn Trung – Mỹ lần thứ 5, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, “‘Hải khoát bằng ngư dược, thiên cao nhậm điểu phi’. Tôi trước sau như một cho rằng, vùng biển Thái Bình Dương rộng lớn có không gian đầy đủ dành cho hai nước lớn Trung – Mỹ. Hai bên Trung – Mỹ cần tăng cường đối thoại, tăng cường sự tin cậy và xóa bỏ nghi ngờ, thúc đẩy hợp tác, đảm bảo quan hệ Trung – Mỹ trước sau như một không xa rời quỹ đạo xây dựng quan hệ nước lớn kiểu mới”.

“Hải khoát bằng ngư dược, thiên cao nhậm điểu phi” là câu ngạn ngữ mà nhân dân Trung Quốc nghe nhiều nên quen, miêu tả về cảnh thiên nhiên bừng bừng sức sống, có nghĩa là trời cao biển rộng đã tạo không gian rộng mở cho chim bay và cá nhảy. Song nhiều người có thể không biết,  câu nói này là đến từ một bài thơ thiền.

“Đại hải tòng ngư dược, trường không nhậm điểu phi”, là bài thơ truyền đời của thiền sư Huyền Lãm, trong quá trình lưu truyền và sử dụng đã biến thành “Hải khoát bằng ngư dược, thiên cao nhậm điểu phi”, cũng được đúc kết thành thành ngữ “trời cao biển rộng”. Hiện nay nhiều khi ví với việc trên vũ đài rộng lớn, mọi người có thể phát huy đầy đủ tài năng và thực hiện nguyện vọng.

Chủ tịch Tập Cận Bình dẫn câu “Hải khoát bằng ngư dược, thiên cao nhậm điểu phi”, nêu rõ không gian và tương lai phát triển to lớn của quan hệ hai nước Trung – Mỹ, cần tăng cường đối thoại, tăng cường sự tin cậy và xóa bỏ nghi ngờ, thúc đẩy hợp tác.

Chủ tịch Tập Cận Bình nói về quan hệ Trung – Mỹ: “Hải khoát bằng ngư dược, thiên cao nhậm điểu phi”_fororder_CCTV-0013744

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, xây dựng quan hệ nước lớn kiểu mới Trung – Mỹ là một sự nghiệp người xưa chưa từng làm, khơi dậy thế hệ mai sau, không có kinh nghiệm và mô hình sẵn có để rập theo, vấp phải một số khó khăn thậm chí trắc trở không đáng ngạc nhiên. Có vấn đề không sợ, điều mấu chốt là chúng ta cần cùng giải quyết vấn đề, chứ không phải bó tay trước vấn đề.

Về làm thế nào phát triển quan hệ Trung – Mỹ trong thời kỳ mới, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tiến hành suy nghĩ trong thời gian dài. Tháng 2 năm 2012, trả lời phỏng vấn của báo giới Mỹ bằng văn bản trước thềm chuyến thăm Mỹ, đồng chí Tập Cận Bình khi đó giữ chức Phó Chủ tịch nước đã phác họa tương lai của quan hệ Trung – Mỹ như vậy: “Hai bờ của vùng biển Thái Bình Dương có không gian đầy đủ dành cho hai nước lớn Trung – Mỹ ... Hai nước không có lý do để không hữu nghị, không hợp tác.” Và tin rằng “Quan hệ Trung – Mỹ mang lại cho thế giới sẽ là càng nhiều hoà bình, phồn thịnh và phát triển”.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập