Vũ Minh

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản hồi về phát biểu của quan chức Tổ chức Y tế thế giới: Yêu cầu hợp lý và chính đáng của Trung Quốc không tồn tại mâu thuẫn

27-08-2021 14:42:02(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản hồi về phát biểu của quan chức Tổ chức Y tế thế giới: Yêu cầu hợp lý và chính đáng của Trung Quốc không tồn tại mâu thuẫn_fororder_src=http___publish-pic-cpu.baidu.com_a33c67a7-af7b-4a54-a25c-92de63486c87.jpeg@q_90,w_450&refer=http___publish-pic-cpu.baidu

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 26/8, khi phản hồi về phát biểu của quan chức Tổ chức Y tế thế giới, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc yêu cầu điều tra Phòng Thí nghiệm sinh học Fort Detrick và Đại học Bắc Carolina của Mỹ là yêu cầu hợp lý và chính đáng, không tồn tại mâu thuẫn gì. Trung Quốc muốn nói với mọi người bằng sự thật là, thuyết vi-rút rò rỉ từ phòng thí nghiệm mà Mỹ luôn nói rốt cuộc liệu có đáng tin, có tồn tại hay không, cũng là nhằm ngăn chặn Mỹ can thiệp chính trị vào việc truy tìm nguồn gốc vi-rút, tạo điều kiện có lợi cho truy tìm nguồn gốc vi-rút một cách khoa học.

Trước đó, Giám đốc điều hành Chương trình khẩn cấp y tế của Tổ chức Y tế thế giới Ryan cho biết, mọi giả thiết về nguồn gốc của vi-rút Covid-19 vẫn đang trong giai đoạn thảo luận. Việc Trung Quốc yêu cầu điều tra Phòng thí nghiệm sinh học Fort Detrick là “mâu thuẫn”, bởi vì Trung Quốc phản đối mạnh mẽ thuyết vi-rút rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập