Mẫn Linh

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Gieo hạt giống yêu nước vào tâm hồn mỗi trẻ em

27-08-2021 10:16:22(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Gieo hạt giống yêu nước vào tâm hồn mỗi trẻ em_fororder_1

Sau Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc, sự nghiệp giáo dục dân tộc nhận được sự quan tâm và coi trọng nhiều hơn từ Đảng và Nhà nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu rõ, các khu vực dân tộc giữ gìn đoàn kết, thúc đẩy phát triển đều không thể tách rời với công tác cơ bản này. Trong chuyến khảo sát các khu vực dân tộc, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình hay tới thăm các trường học, tìm hiểu thực địa tình hình học tập và sinh hoạt của học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số. Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đặc biệt nhấn mạnh, cần gieo hạt giống yêu nước vào tâm hồn mỗi trẻ em.

Ngày 28/4/2014, trường Tiểu học Trung tâm thị trấn Thác Khắc Trát Khắc, khu vực Kashgar, Tân Cương, Trung Quốc đã chào đón một vị khách quan trọng. Trong chuyến thăm Tân Cương đầu tiên sau Đại hội Đảng lần thứ XVIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đặc biệt tới thăm các em học sinh ở trường tiểu học này.

“Nhà cách trường có xa không?”

“Bữa trưa ăn có ngon không?”

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Gieo hạt giống yêu nước vào tâm hồn mỗi trẻ em_fororder_2

Tại Lớp 6A tiểu học, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nói chuyện thân thiết với các em học sinh, tìm hiểu chi tiết tình hình học tập và sinh hoạt của các em. Phát biểu tại buổi tọa đàm trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất, cần tăng cường giáo dục trung học phổ thông và giáo dục hướng nghiệp địa phương, tạo điều kiện cần thiết về mặt kiến thức và kỹ năng cho giới trẻ tìm việc làm. 5 tháng sau, Hội nghị Trung ương về công tác dân tộc diễn ra tại Bắc Kinh. Hội nghị nhấn mạnh, đầu tư vào ngành giáo dục cần nghiêng về khu vực dân tộc và vùng biên cương, thi hành giáo dục hướng nghiệp trung cấp, làm tốt giáo dục cao đẳng - đại học tại khu vực dân tộc.

Tháng 4/2019, Tổng Bí thư Tập Cận Bình có chuyến khảo sát tới thành phố Trùng Khánh, chặng dừng chân đầu tiên là tới thăm trường Tiểu học xã Trung Ích, huyện tự trị dân tộc Thổ Gia Thạch Trụ, học sinh dân tộc thiểu số ở trường này chiếm hơn 90%. Cô Mã Ảnh Thuý, dân tộc Thổ Gia thuộc thế hệ 8X là giáo viên dạy môn Ngữ văn trong trường. Cô nói với Tổng Bí thư rằng,

“Xã Trung Ích là quê cháu, đây là trường cũ của cháu. Sau khi tốt nghiệp, cháu đã về đây làm việc được 17 năm. Cháu thấy cuộc sống nơi đây ngày càng tốt đẹp, điều kiện trong trường ngày một được cải thiện, cháu sẽ tiếp tục cắm rễ ở đây, góp chút sức mình cho nhân dân quê hương”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Gieo hạt giống yêu nước vào tâm hồn mỗi trẻ em_fororder_3

Nghe vậy, Tổng Bí thư rất vui mừng và nói:

“Tốt quá! Tôi mong có càng nhiều giáo viên nông thôn cắm rễ tại các khu vực nghèo khó, đào tạo nhân tài xuất sắc cho đất nước, cho quê hương, việc làm như vậy rất có ý nghĩa”.

Tháng 7/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đặc biệt tới thăm trường Đại học Nội Mông, thăm hỏi đại diện thầy trò. Tổng Bí thư khích lệ các bạn sinh viên rằng:

“Thiếu niên mạnh thì Trung Quốc mạnh. Sự cạnh tranh sau này là cạnh tranh giữa giới trẻ, giới trẻ hôm nay là cốt cán và trụ cột thực hiện mục tiêu phát triển 100 năm thứ hai. Các bạn cần làm việc vững vàng chắc chắn, học giỏi, đặt nền tảng vững chắc, nâng cao tài năng, đóng góp trí tuệ và sức mạnh cho sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Gieo hạt giống yêu nước vào tâm hồn mỗi trẻ em_fororder_4

Từ trường học ở vùng biên cương xa xôi đến trường tiểu học ở vùng sâu vùng xa, rồi đến trường cao đẳng - đại học ở khu vực dân tộc, mỗi nơi mà Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đặt chân đến đều thể hiện sự coi trọng đối với công tác giáo dục dân tộc. Phát biểu tại buổi lễ tuyên dương đoàn kết và tiến bộ dân tộc cả nước diễn ra tháng 9/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh,

“Cần đặt việc tăng cường giáo dục tinh thần yêu nước của thanh thiếu niên lên vị trí nổi bật hơn, gieo hạt giống yêu nước vào tâm hồn mỗi trẻ em”.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập