Duy Hoa

Mỹ nên thể hiện dũng khí tiếp nhận điều tra của Tổ chức Y tế thế giới

25-08-2021 11:49:25(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Dịch COVID-19 đã lây lan hơn 1 năm trên toàn cầu, cho đến nay nguồn gốc vi-rút vẫn là một bí ẩn chưa có đáp án. Thời gian qua, Mỹ cố tình thổi phồng cái gọi là “thuyết vi-rút rò rỉ từ phòng thí nghiệm Viện Nghiên cứu vi-rút Vũ Hán, thậm chí không tiếc mọi thứ để điều động cơ quan tình báo nặn ra cái gọi là báo cáo truy tìm nguồn gốc vi-rút, âm mưu chụp mũ nước nguồn gốc vi-rút cho Trung Quốc, nhưng không có bất cứ chứng cứ sự thật nào, hơn nữa, hiện nay, nhiều chứng cứ nói lên, Mỹ vừa ăn cướp vừa la làng, nguyên nhân là nhiều phòng thí nghiệm sinh học của Mỹ có nhiều điểm đáng hoài nghi, nhưng Chính phủ Mỹ lại che giấu, từ chối bên ngoài đến điều tra.

Mỹ nên thể hiện dũng khí tiếp nhận điều tra của Tổ chức Y tế thế giới_fororder_美国应接受WHO调查2

Thời gian gần đây, bài hát tiếng Anh “Mở cổng căn cứ Fort Detrick” do 3 người Trung Quốc thế hệ 9X sáng tác đã gây sốt cộng đồng mạng trên các nền tảng ở hải ngoại, cất lên tiếng nói của cư dâng mạng toàn thế giới về mở cửa điều tra phòng thí nghiệm sinh học của căn cứ Fort Detrick, thu hút hơn 5 triệu cư dân mạng nước ngoài xem và ấn nút Like. Tháng 7 năm 2019, hai viện dưỡng lão gần căn cứ Fort Detrick xuất hiện “bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân”. Tháng 9 cùng năm, bang Maryland, nơi sở tại của căn cứ Fort Detrick báo cáo xuất hiện cái gọi là “bệnh viêm phổi do thuốc lá điện tử”. Cũng trong thời gian này, phía bắc bang Virginia và bang Wisconsin của Mỹ đều bắt đầu xuất hiện “bệnh đường hô hấp không rõ nguyên nhân”, bùng phát quy mô “bệnh viêm phổi do thuốc lá điện tử”... Tháng 7 năm 2019, quân đội Mỹ bất ngờ đóng cửa phòng thí nghiệm của căn cứ Fort Detrick. Bên ngoài suy đoán căn cứ Fort Detrick có lẽ đã xảy ra vụ rò rỉ vi-rút đáng hoài nghi, vì phòng thí nghiệm này từng nhiều lần xảy ra sự cố an toàn. Điều đáng kinh hoàng nhất là, phòng thí nghiệm này lưu giữ một lượng lớn vi-rút và vi khuẩn hết sức nguy hiểm.

Mỹ nên thể hiện dũng khí tiếp nhận điều tra của Tổ chức Y tế thế giới_fororder_美国应接受WHO调查3

Mới đây, phòng thí nghiệm sinh học của trường Đại học Bắc Carolina, Mỹ và Giáo sư Ralph Baric được tôn vinh là “thợ săn vi-rút cô-rô-na” liên tiếp thu hút sự chú ý của truyền thông. Ngay từ năm 1990, Giáo sư Baric đã bắt đầu nghiên cứu tái tạo vi-rút cô-rô-na, ê-kíp của giáo sư sớm đã đủ năng lực chín muồi tạo ra và cải tạo vi-rút cô-rô-na. Tháng 9 năm ngoái, khi trả lời cuộc phỏng vấn của Đài Truyền hình Quốc gia I-ta-li-a, ông Baric cho biết, ông có thể “cải tạo vi-rút và không để lại dấu vết”. Bí quyết của ông Baric đã bị mọi người hoài nghi, vì toàn thế giới chỉ có ông và ê-kíp của ông nắm bắt công nghệ liên quan, hơn nữa, vi-rút cô-rô-na hoành hành lần này đúng là sở trường nghiên cứu của ông. Ngoài ra, phòng thí nghiệm của ông Baric từng xảy ra nhiều sự kiện rò rỉ vi-rút. Trong 5 năm qua, phòng thí nghiệm này đã xảy ra 28 sự cố bất ngờ, trong đó có 6 vụ liên quan đến vi-rút cô-rô-na trong đó có SARS và MERS. Ông Baric từng nhiều lần ngăn chặn cơ quan hữu quan điều tra phòng thí nghiệm, khiến người ta hoài nghi liệu phòng thí nghiệm của ông có tồn tại những bí mật không thể cho người khác biết hay không.

Mỹ nên thể hiện dũng khí tiếp nhận điều tra của Tổ chức Y tế thế giới_fororder_美国应接受WHO调查4

Mỹ có hơn 200 phòng thí nghiệm sinh học rải rác khắp toàn cầu, đã hình thành “mạng lưới phòng thí nghiệm sinh học” có số lượng nhiều nhất, có mặt ở khắp khu vực trọng điểm trên toàn cầu, trong đó nhiều phòng thí nghiệm bí mật nghiên cứu tác nhân gây bệnh nguy hiểm. Hơn nữa, những phòng thí nghiệm này quản lý hỗn loạn, nhiều lần xảy ra sự cố. Trên vấn đề truy tìm nguồn gốc nCoV, Mỹ một mực yêu cầu Trung Quốc phối hợp điều tra, lại không nhắc đến điều tra căn cứ Fort Detrick và hơn 200 phòng thí nghiệm sinh học ở hải ngoại. Tháng 6 năm nay, tạp chí “Vanity Fair” của Mỹ phanh phui, Chính phủ Mỹ đã cảnh báo, không nên điều tra nguồn gốc vi-rút nCoV, nếu không, sẽ mở ra hộp chứa đầy dòi.

Mỹ nên thể hiện dũng khí tiếp nhận điều tra của Tổ chức Y tế thế giới_fororder_美国应接受WHO调查1

Vấn đề truy tìm nguồn gốc vi-rút nCoV là một công tác khoa học nghiêm túc, không được cẩu thả và bị thao tác chính trị. Mỹ nếu thực sự muốn làm rõ sự thật, hãy thể hiện dũng khí trả lời trực tiếp hoài nghi của cộng đồng quốc tế, mời chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới điều tra căn cứ Fort Detrick, phòng thí nghiệm sinh học của trường Đại học Bắc Carolina và hơn 200 phòng thí nghiệm sinh học của Mỹ ở hải ngoại, sớm giải quyết bí ẩn về vi-rút cho thế giới.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập