Sảnh Hoa

CÙNG NẮM TAY NHAU

18-08-2021 10:04:15(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Hiếu kính với cha mẹ, yêu thương vợ con, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình rất coi trọng gia đình. Khi trả lời phỏng vấn báo giới, Chủ tịch từng nói, “Tôi có một gia đình rất hạnh phúc, hai vợ chồng đều có sự nghiệp riêng của mình, nhưng đối với gia đình mà nói, đều là do hai người cùng xây dựng”.

Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên đã nắm tay nhau cùng trải qua hơn 30 năm. Trong văn phòng Chủ tịch có bày ảnh phu nhân Bành Lệ Viên, có ảnh phu nhân Bành Lệ Viên tháp tùng Chủ tịch về thăm bà con dân làng ở Lương Gia Hà, hai vợ chồng rất hiểu nhau...từng chi tiết nhỏ có thể thấy hạnh phúc mỹ mãn của đôi vợ chồng tâm đầu ý hợp, chăm sóc bên nhau .

CÙNG NẮM TAY NHAU_fororder_W020180520594370359733

“Hai vợ chồng kết hôn nhưng chưa tổ chức nghi lễ gì”.

CÙNG NẮM TAY NHAU_fororder_3

Năm 1986, Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và đăng ký kết hôn vào tháng 9 năm 1987 tại thành phố Hạ Môn. Đồng chí Vương Kim Thủy, bạn đồng nghiệp tại Hạ Môn của Chủ tịch Tập Cận Bình còn nhớ, “Hai vợ chồng Tập Cận Bình chưa tổ chức nghi lễ gì. Lúc đó, Tập Cận Bình chưa có nhà tại Hạ Môn, ở ký túc xá Thành ủy, hôm đăng ký kết hôn, chúng tôi chỉ ăn một bữa ăn nhanh ở ngoài”. Sau bữa cơm, chúng tôi về ký túc xá uống trà, “Tập Cận Bình chưa có chuẩn bị gì, cuối cùng phát hiện cốc uống trà không đủ. Hai vợ chồng có hai chiếc cốc uống nước, lại lấy thêm hai chiếc cốc dùng để đánh răng, thêm hai chiếc bát nữa thì đủ 6 cái. Sau đó, Bành Lệ Viên ra ngoài cổng mua một gói kẹo, mất 5 Nhân dân tệ”.

CÙNG NẮM TAY NHAU_fororder_2

“Tôi ngày nào cũng gọi một cuộc điện thoại cho vợ”.

Sau khi kết hôn, Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên đều có sự nghiệp riêng của mình, thường không được ở bên nhau, nhưng luôn dốc sức quan tâm và nghĩ đến nhau. Bà Bành Lệ Viên nói Chủ tịch Tập Cận Bình là “người chồng xứng đáng”, “người cha xứng đáng”, bà cũng rất quan tâm đến chồng mình. Ngày 14/8/2004, khi trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Diên An, đồng chí Tập Cận Bình lúc đó là Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang đã nói: “Tôi có một gia đình rất hạnh phúc, tôi ngày nào cũng gọi một cuộc điện thoại cho vợ”.

CÙNG NẮM TAY NHAU_fororder_W020180520594370835050

“Hai vợ chồng đều là những người rất khiêm tốn và ôn hòa”

Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên đặt tên cho con gái là Minh Trạch. “Làm người trong sạch, đóng góp cho xã hội”, đây là sự kỳ vọng của họ đối với con gái, cũng thể hiện sự chất phác của gia đình. Khi đồng chí Tập Cận Bình làm việc tại Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến, phu nhân Bành Lệ Viên có vài lần đến thăm chồng, bà đều tự mua vé xe hoặc đi nhờ xe. “Cả gia đình Tập Cận Bình đều rất khiêm tốn và ôn hòa, coi tôi như người nhà”. Ông Hình Thường Bảo khi đó thường xuyên tiếp xúc với đồng chí Tập Cận Bình còn nhớ, “Ở Ninh Đức, bà Bành Lệ Viên tự mua rau thịt, tự nấu nướng, cải thiện bữa cơm cho Tập Cận Bình, cũng mời tôi đến nhà họ dùng bữa”.

CÙNG NẮM TAY NHAU_fororder_4

Thể hiện tình cảm ấm áp của gia đình Trung Quốc từ các chi tiết nhỏ

CÙNG NẮM TAY NHAU_fororder_5

Tại Ô-xtrây-li-a, khi bước lên chiếc thuyền khá cao, Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn không quên quay lại vươn tay dìu phu nhân Bành Lệ Viên; Tại Ấn Độ, phu nhân Bành Lệ Viên ngồi trên xích đu, bà vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh, Chủ tịch Tập Cận Bình rất nhanh liền ngồi lên, hai người cùng ngồi bên nhau trên xích đu; Khi đến thăm một gia đình nông dân tại Costa Rica, chủ nhà bê lên một ít điểm tâm, Chủ tịch Tập Cận Bình lấy một miếng và nói, “hai vợ chồng cùng ăn một miếng là được”, sau đó đưa cho phu nhân Bành Lệ Viên, bảo bà chia đôi, v.v Những chi tiết nhỏ, đều thể hiện tình cảm chân thành của hai vợ chồng chung sức chung lòng, chăm sóc cho nhau.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập